'Thủ phủ' du lịch mới của Bà Rịa- Vũng Tàu đạt chuẩn Nông thôn mới

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự lễ và tặng hoa chúc mừng huyện Xuyên Mộc- địa phương thứ 6/8 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt chuẩn Nông thôn mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ công bố huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới.

Tham dự lễ có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Theo báo cáo, huyện Xuyên Mộc có 12/12 xã đã được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Số xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao là 4/12 xã, đạt tỷ lệ 33,3%. Toàn huyện Xuyên Mộc đạt 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới.

Là một huyện vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lại là huyện xây dựng nông thôn mới có xuất phát điểm thấp nhất của tỉnh nhưng sau hơn 10 năm triển khai, đặc biệt là hơn 2 năm trở lại đây huyện Xuyên Mộc đã có sức bật mạnh mẽ. Tổng nguồn lực đầu tư trên địa bàn huyện cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2021 là 5.823 tỷ đồng…

Từ nguồn lực đó, đến nay Xuyên Mộc đã nâng cấp hệ thống giao thông với tổng chiều dài là hơn 700 km đường. Cơ sở vật chất trường học, y tế, văn hóa đều được chú trọng đầu tư, nâng cấp, sửa chữa...

Một góc bờ hồ huyện Xuyên Mộc-Ảnh:XMNM

Một góc bờ hồ huyện Xuyên Mộc-Ảnh:XMNM

Huyện Xuyên Mộc cũng đề ra mục tiêu đến năm 2025, tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí xã Nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2025 có 9/12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 2/12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Toàn huyện Xuyên Mộc có 32km đường bờ biển với rất nhiều dự án du lịch mang tầm đẳng cấp quốc tế, đa dạng đã đi vào hoạt động và đang triển khai xây dựng, thu hút rất đông du khách thời gian gần đây. Theo định hướng phát triển, Xuyên Mộc được tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu kỳ vọng là “thủ phủ” du lịch mới của tỉnh trong tương lai.

Giai đoạn 2021 - 2025 huyện Xuyên Mộc phấn đấu phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Huy động mọi nguồn lực phát triển mạnh ngành dịch vụ du lịch, từng bước phát triển công nghiệp sạch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tại lễ công bố, ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Phạm Bình Minh đã trao bằng công nhận huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới cho chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng hoa cho huyện Xuyên Mộc tại buổi lễ-Ảnh:TA

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng hoa cho huyện Xuyên Mộc tại buổi lễ-Ảnh:TA

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuyên Mộc đã đạt được trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Ông cũng nhấn mạnh, mặc dù Xuyên Mộc xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp nhất và là huyện vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh, song với sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên và đã đạt được những thành kết quả rất đáng tự hào.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị huyện Xuyên Mộc tiếp tục có giải pháp đồng bộ thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Huyện Xuyên Mộc đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới-Ảnh:TA

Huyện Xuyên Mộc đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới-Ảnh:TA

Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng vùng nguyên liệu nông sản tập trung gắn với cấp mã vùng trồng…

Dịp này, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân; UBND huyện Xuyên Mộc đã tặng giấy khen cho 99 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.