Thu phí tự động: Tiết kiệm 3.400 tỉ đồng/năm

(PL)- Trước mắt sẽ thí điểm ở 35 trạm trên quốc lộ 1 và quốc lộ 14.

“Áp dụng công nghệ thu phí không dừng sẽ tránh được tiêu cực” - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết tại buổi họp báo công bố công nghệ thu phí không dừng và kiểm soát xe tải trọng trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên như trên.

Theo ông Trường, Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện thí điểm ba trạm thu phí tại trạm Hoàng Mai, Km604+700 quốc lộ 1 và trạm Km1813+650 (đường Hồ Chí Minh), trước khi áp dụng đại trà tại 35 trạm thu phí trên quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa - Cần Thơ và quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên: “Giai đoạn tiếp theo, Bộ GTVT sẽ áp dụng cho tất cả tuyến đường bộ trên toàn quốc...” - ông nói.

Mô hình công nghệ thu phí không dừng xe để tiết kiệm được thời gian, nhiên liệu, kiểm soát xe quá tải. Ảnh: VIẾT LONG

Công nghệ thu phí không dừng là công nghệ nhận dạng tần số sóng vô tuyến (RFID) do Mỹ phát triển. Công nghệ này chi phí đầu tư thấp, thao tác đơn giản, tốc độ nhận diện phương tiện nhanh, kết quả thu phí chính xác 99,99%.

Theo đó, chủ phương tiện được cấp miễn phí một thẻ định dạng E-tag để dán lên kính trước xe và kèm theo một tài khoản thu phí để giao dịch. Tài khoản này dễ dàng nạp tiền qua mạng Internet, qua ngân hàng, qua thẻ cào... Khi xe chạy vào trạm thu phí, hệ thống nhận diện xe bằng công nghệ laser sẽ kích hoạt camera chụp biển số và hệ thống antena sẽ phát tín hiệu để đọc thẻ E-tag. Hình ảnh và thông tin được chuyển về trung tâm dữ liệu để xử lý và kiểm tra số dư tài khoản thu phí của xe. Nếu xe đủ điều kiện, thanh chắn barrier sẽ mở, đồng thời gửi tin nhắn về điện thoại đã đăng ký. Trường hợp tài khoản thu phí của xe không đủ tiền hoặc xe không dán thẻ E-tag, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ thu một dừng MTC. Tiền thu phí sẽ chuyển về tài khoản của nhà đầu tư BOT hoặc cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, thông tin về tải trọng của phương tiện quá tải sẽ được hiển thị ngay trên bảng điện tử đặt bên lề đường. Tất cả thông tin về tải trọng của mọi phương tiện đi qua đều được chuyển về trung tâm. Các xe quá tải theo quy định sẽ được cảnh báo và được lập thành danh sách chuyển cho cơ quan xử lý.

Việc áp dụng công nghệ này sẽ minh bạch, tránh tiêu cực, thất thoát và hướng đến hài lòng cao nhất cho người đi xe, góp phần tiết kiệm ngân sách (giảm cán bộ hoạt động tại trạm cân). Trong giai đoạn đầu vẫn tổ chức thu phí không dừng và dừng. Các trạm thu phí khi phát hiện các xe quá tải sẽ tự động báo về cho lực lượng cơ quan chức năng ở cách đó vài kilomet để xử lý. Hiện Bộ GTVT đang giới hạn việc lắp đặt trạm thu phí không dừng trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Một số trạm thu phí xây mới trên đường cao tốc hiện nay sẽ tồn tại một thời gian. Khi đủ điều kiện, Bộ GTVT sẽ yêu cầu chuyển đổi... Ông Trường thông tin.

Theo đại diện Công ty Cổ phần TASCO nếu áp dụng trên toàn quốc, công nghệ thu phí trên sẽ tiết kiệm được 3.400 tỉ đồng/năm về tiền in giấy, các xe không phải dừng tại trạm, đỡ tốn nhiên liệu...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.