Thu phí đường bộ: Địa phương lâm cảnh trên đe dưới búa

Năm 2013 sẽ bắt đầu một cách không mấy suôn sẻ với hầu hết người dân Việt Nam, khi họ bắt đầu phải đóng phí sử dụng đường bộ đối với xe máy với mức 50.000-150.000 đồng/xe.

Hiếm có khi nào trong lịch sử vài chục năm trở lại đây, người dân phải chịu nhiều loại thuế, phí đến như vậy. Tuy nhiên, việc thu phí có khả thi hay không lại là chuyện khác.

Không bàn nữa về tính hợp lý của loại phí và phương thức thu phí này, riêng việc đánh phí vào thời điểm khó khăn này đối với rất nhiều người đã gây ra tâm lý phản ứng tiêu cực trong xã hội. Bởi cho dù họ có chấp nhận nộp thì không ít người chẳng đào đâu ra tiền mà nộp. Mỗi tháng họ đã chết dở nhiều lần với các hóa đơn điện, nước và các thông báo hoãn trả lương rồi.

Bi kịch sẽ xảy ra với chính quyền cấp xã. Họ là những người trực tiếp thực hiện các chính sách, với đồng lương và trợ cấp còm cõi, nếu ai thích “màu mè” thì cũng chỉ được chấm và mút nhưng lại trực tiếp hứng chịu cơn thịnh nộ của người dân. Đơn giản, họ là người phải gõ cửa từng nhà để thu phí. Kịch bản xấu nhất với họ sẽ xảy ra khi không thu đủ phí, bởi không những phải ăn chửi từ người dân mà còn bị cấp trên khiển trách vì không hoàn thành nhiệm vụ. Trên đe dưới búa, dễ hiểu họ không mặn mà gì với quy định này.

Đó là chưa kể Bộ Tài chính đã làm một cái việc trái khoáy là phân công công việc đến tận... thôn. Xưa nay thôn, xóm, tổ dân phố là các thiết chế tự quản của người dân. Tuy nhiên, chính quyền luôn luôn có xu hướng nắm và sai khiến các thiết chế này để dễ bề thực hiện các chính sách. Chuyện thu phí tưởng đơn giản lại làm bộc lộ ra đủ các vấn đề về tư duy quản lý. Mâu thuẫn trong quản lý cũng đã tích lũy đủ để chính quyền và các thiết chế tự quản ở địa phương nhận thức lại về mối quan hệ giữa họ với chính quyền các cấp cao hơn.

Tận thế giả và tận thế thật

Nhiều người đã đón chờ “ngày tận thế” hơn hai năm nay, khi thông tin về bộ lịch Maya được loan tải và đặc biệt sau bộ phim bom tấn 2012. Cho đến giờ người ta đã biết chắc đó là điều nhảm nhí.

Mặc dù vậy, bên cạnh hiện tượng “ngày tận thế” cũng có nhiều chuyện buồn cười. Trong chuyến thăm Việt Nam cách đây hai tuần, Tổng Giám đốc NASA Charles Bolden đã không dưới hai lần phải trả lời về việc ông có tin “ngày tận thế” hay không. Điều đáng ngạc nhiên là những câu hỏi đệ nhất nhảm nhí này không đến từ những người bình dân mê tín, mà đến từ các nhà khoa học và học sinh của trường chuyên hàng đầu Việt Nam. Trong khi đó, NASA cũng đã rất nhiều lần công bố bằng cả video lẫn bài viết trên website của họ rằng không có “ngày tận thế” vào 21-12-2012. Những câu hỏi như thế này là biểu hiện yếu kém đến mức khó hiểu.

HOÀNG THƯ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.