Thu phí cầu Bình Triệu 1: Không đúng thời điểm

Thời điểm bắt đầu thu phí không hợp lý khiến điểm nóng giao thông ngã tư Bình Triệu càng căng thẳng hơn trong những ngày qua.

Ngày 2-8, tình trạng ùn ứ tiếp tục xảy ra tại khu vực ngã tư Bình Triệu, dù rào chắn thi công trên quốc lộ 13 đã được thu hẹp. Một lần nữa, Trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 phải xả trạm cho các xe đi qua.

Chọn không đúng thời điểm

Thực tế lâu nay khu vực này thường xảy ra ùn ứ kéo dài do dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài đang thi công dở dang, mặt đường dưới chân cầu Bình Triệu 1 phía Thủ Đức bị rào chắn hơn 1/2 để thi công. “Ngày 29-7, xe của tôi phải mất 1 tiếng mới thoát khỏi cảnh hỗn độn quanh ngã tư Bình Triệu” - ông Nguyễn Quang Hiển, lái xe khách tuyến Bến xe Miền Đông - Vũng Tàu, ngán ngẩm.

Tương tự, ông Trần Văn Thái (chạy xe ôm ở cạnh Trạm thu phí cầu Bình Triệu 1) cho biết trong những ngày qua cứ vào sáng sớm và chiều tối là ở đây kẹt xe dữ dội. “Người đi bộ còn không có đường mà đi, nói gì đến xe máy, ô tô. Sao họ không đợi thi công xong đường Vành đai ngoài và tháo dỡ rào chắn trên quốc lộ 13 rồi hãy thu phí?” - ông Thái thắc mắc.

Thu phí cầu Bình Triệu 1: Không đúng thời điểm ảnh 1

Việc thu phí cầu Bình Triệu 1 trong khi khu vực xung quanh thường xuyên kẹt cứng khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: MP

Theo tìm hiểu, Sở GTVT là đơn vị tham mưu, trình HĐND và UBND TP.HCM quyết định cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật thành phố (CII) tổ chức thu phí vào ngày 1-8. Cũng chính Sở GTVT cấp phép cho Công ty GS E&C (chủ đầu tư dự án đường Vành đai ngoài) rào chắn một phần mặt đường quốc lộ 13 để thi công đến hết ngày 20-8. Trước khi TP phê duyệt phương án tổ chức thu phí từ 1-8, đã có nhiều ý kiến đề nghị chờ GS E&C thi công xong, tháo dỡ rào chắn rồi mới thu phí. Tuy nhiên, Sở GTVT vẫn đề xuất cho phép thu phí từ ngày 1-8 vì CII đã cam kết “việc thu phí không gây ùn ứ và nếu khu vực bị kẹt xe thì sẽ xả trạm”.

Trước tình hình kẹt xe ngày càng nghiêm trọng, Sở GTVT đã phải tổ chức một cuộc họp khẩn vào chiều 1-8. Nhưng nội dung chính chỉ là hối thúc SG E&C thi công nhanh, sớm trả lại mặt đường quốc lộ 13 chứ chưa đề cập đến việc tạm ngưng thu phí.

Vị trí đặt trạm chưa ổn

Ngay từ khi CII đề xuất vị trí đặt trạm thu phí sát chân cầu Bình Triệu 1 thì đã có nhiều ý kiến phản đối. Lý do là các loại ô tô khi đang đổ dốc cầu sẽ phải rà thắng, dừng lại để đóng phí. Điều này dễ dẫn tới cảnh ô tô nối đuôi, xếp hàng dài trên cầu Bình Triệu 1 làm giảm tuổi thọ của cây cầu quan trọng này. Cùng đó, trạm thu phí còn nằm rất gần ngã tư Bình Triệu, một điểm nóng về giao thông bấy lâu nay.

Trong khi những lo ngại nêu trên chưa được quan tâm, giải quyết đúng mức thì dự kiến vào đầu tháng 9, một đoạn khoảng 5,5 km dự án đường Vành đai ngoài (từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến ngã tư Bình Triệu) sẽ đưa vào sử dụng. Khi đó, dự kiến đèn tín hiệu giao thông từ ngã tư Bình Triệu sẽ được dời về gần Trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 hơn. Nhiều khả năng dòng xe chờ đèn đỏ sẽ phải kéo dài qua trạm thu phí. “Lúc đấy lại xả trạm nữa hay sao? Nếu vậy sẽ không công bằng vì đi qua một trạm nhưng có người nộp phí, người không. Khả năng dẫn đến là có xe sẽ canh giờ cao điểm để qua trạm khỏi đóng phí” - ông Nguyễn Quang Hiển, lái xe 56T-14..., nói.

Về lo ngại này, Sở GTVT trấn an: Khi dự án đường Vành đai ngoài cùng cầu Bình Lợi được đưa vào khai thác, sẽ có một lượng lớn người dân vào trung tâm TP theo hướng này thay vì rẽ trái qua cầu Bình Triệu 2 như lâu nay. Khi đó áp lực xe trên quốc lộ 13 sẽ giảm nhiều, thời gian chờ đèn tín hiệu sau trạm thu phí sẽ ngắn lại và… “hy vọng sẽ không xảy ra tình trạng tương tự tại khu vực nữa!”.

Vẫn tiếp tục thu phí

Ngày 2-8, đại diện CII cho biết việc thu phí ở Trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 vẫn được tiến hành chứ không tạm ngưng đến khi tháo dỡ hết rào chắn trên quốc lộ 13. Tuy nhiên, việc thu phí sẽ được thực hiện tùy vào lượng xe thực tế qua khu vực. Nếu xe đông sẽ xả trạm, thay vì xả trạm trong các giờ cao điểm như phương án ban đầu.

MINH PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.