Thủ phạm bất ngờ vụ trộm cửa sắt công trình ở Bình Chánh

(PLO)- Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Bình chánh phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B đã mời người phụ nữ là thủ phạm vụ trộm lên làm việc.

Ngày 16-11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lấy lời khai với Dương Thị Mỹ Hạnh (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để làm rõ về hành vi sử dụng xe máy kéo theo rơ-moóc trộm bốn cánh cửa sắt của nhà dân trên địa bàn.

Đây là người phụ nữ đã tháo trộm bốn cánh cửa sắt công trình trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, mà PLO từng đưa tin.

Bà Hạnh trộm cửa sắt rồi đem giấu. Ảnh: HT

Theo đó, rạng sáng ngày 13-11, Hạnh chạy xe máy kéo theo rơ-moóc đến đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B) để tìm sắt vụn bán ve chai. Trên đường đi, Hạnh thấy một công trình đang thi công nên vào nhặt sắt vụn.

Tuy nhiên, do có nhiều người qua lại nên Hạnh bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, người này quay lại công trình trên tháo bốn cánh cửa sắt và lấy một chiếc thang nhôm bỏ lên xe chở đi. Diễn biến được camera an ninh khu vực ghi lại.

Người phụ nữ sau đó không bán ngay mà cất giấu tại một lùm cây ven đường, chờ cũ đi sẽ mang bán, tránh bị phát hiện.

Chiếc xe người phụ nữ sử dụng làm phương tiện chở tài sản trộm cắp. Ảnh: HT

Sau khi vào cuộc điều tra Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng xác định Hạnh là nghi phạm liên quan nên mời làm việc, tối 15-11.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh thừa nhận hành vi.

Trước đó, như đưa tin, sáng ngày 13-11, ông ông NVS (46 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) người trông coi công trình dựng tại hẻm E20 đường Vĩnh Lộc, ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đến công trình thì phát hiện cửa sắt nơi cổng chính căn nhà đang xây bị trộm tháo mất và mất thêm một thang nhôm.

Hình ảnh bà Hạnh chạy xe máy chở cửa sắt mang đi. Ảnh: HT

Qua kiểm tra camera an ninh nhà dân gần đó ông S. thấy vào rạng sáng ngày 13-11, có người điều khiển phương tiện xe tự chế vào khu vực công trình sau đó chở bốn cánh cửa sắt cùng một thang nhôm bỏ đi.

Theo chủ nhà, bộ cửa sắt và chiếc thang nhôm bị trộm lấy khoảng 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.