Thu hồi hơn 870 ha rừng, xử lý dứt điểm dự án Sài Gòn Đại Ninh

(PLO)- Sau khi thu hồi 1.400 ha đất, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thu hồi hơn 870 ha rừng nhằm xử lý dứt điểm các sai phạm tại dự án Sài Gòn Đại Ninh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký quyết định thu hồi hơn 870 ha rừng từng thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Đây là bước đi tiếp theo sau khi toàn bộ diện tích đất dự án (hơn 1.400 ha) đã bị thu hồi vào trung tuần tháng 1-2026 do những vi phạm nghiêm trọng về pháp luật đất đai.

sai-gon-dai-ninh-5-8702-4142jpg-2631-3364jpg-1990-7470.jpg.jpg
Dự án bỏ hoang phế. Ảnh VÕ TÙNG.

Trong tổng số hơn 870 ha rừng bị thu hồi lần này, có 622 ha là rừng tự nhiên và hơn 254 ha rừng trồng, trải dài trên địa bàn các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine. Theo quyết định, gần 790 ha sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng để tổ chức bảo vệ, tránh tình trạng bị xâm lấn sau khi dự án dừng hoạt động.

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh từng được kỳ vọng với tổng mức đầu tư lên tới 25.200 tỉ đồng từ năm 2010. Tuy nhiên, dự án này đã bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt sai phạm như không nộp tiền sử dụng đất, chậm tiến độ và để rừng bị tàn phá, người dân tái lấn chiếm tràn lan.

Sài Gòn Đại Ninh
Một góc dự án đã bỏ hoang nhiều năm nay.

Sự kiện chấn động nhất là việc ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, đã dùng tiền và lợi ích vật chất để xoay chuyển kết luận thanh tra. Bằng cách móc nối với một số quan chức, kết luận thu hồi dự án đã bị thay đổi thành cho phép giãn tiến độ trái pháp luật để ông Trí bán lại dự án này với giá 27.600 tỉ đồng.

Hậu quả là những bản án nghiêm khắc đã được tuyên. Cụ thể, cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận nhận 5 năm 6 tháng tù, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp nhận 6 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Cao Trí nhận 3 năm tù về tội đưa hối lộ. Nhiều cán bộ khác thuộc Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng cũng bị xử lý hình sự.

Những con số này là minh chứng cho sự trả giá của việc đánh đổi tài nguyên công cho lợi ích nhóm.

sai-gon-dai-ninh-664-8288jpg-906-3678.jpg.jpg
Nguyễn Cao Trí bị dẫn giải ra TAND TP Hà Nội. Ảnh CTV.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tổ chức thu hồi, bàn giao ngoài thực địa, cập nhật hồ sơ quản lý rừng. Cơ quan này chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của căn cứ pháp lý.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và xử lý vi phạm của doanh nghiệp để phục vụ công tác kiểm tra.

Từ một siêu dự án, Sài Gòn Đại Ninh trở thành vụ án điển hình về sai phạm đất đai, đầu tư và tham nhũng. Quyết định thu hồi hơn 870 ha rừng cho thấy chính quyền tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện đầy đủ trình tự pháp lý để chấm dứt những tồn tại kéo dài, trả lại diện tích rừng cho Nhà nước quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.