Thu hồi hơn 10.000 tỉ đồng từ các vụ án tham nhũng

(PLO)- Trong năm 2020, Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 286 vụ, 606 bị can, với số tiền thu hồi về trên 10.000 tỉ đồng, một nhà đất...

Thanh tra Chính phủ vừa hoàn tất dự thảo báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã thụ lý điều tra 12 vụ, 58 bị can. Trong đó, khởi tố mới sáu vụ, 11 bị can, điển hình là vụ án AVG.

Số lượng án cũ năm 2019 chuyển sang là sáu vụ, 47 bị can, với khối tài sản các bị can gây thiệt hại là trên 7.368 tỉ đồng. Quá trình xử lý, cơ quan chức năng đã thu hồi số tiền hơn 9.594 tỉ đồng. Trong đó thu hồi từ vụ AVG hơn 8.846 tỉ đồng, vụ Yên Khánh hơn 744 tỉ đồng.

Nhiều trường hợp cán bộ vi phạm, trong đó có cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý cũng được kịp thời tạm đình chỉ công để phục vụ việc điều tra. Chẳng hạn vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến.

Trong năm, cơ quan chức năng cũng kỷ luật bốn trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết năm 2020, Cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân đã thụ lý điều tra 508 vụ án, 1.186 bị can phạm tội về tham nhũng. Trong đó, khởi tố mới 286 vụ, 606 bị can, với số tiền thu hồi về trên 10 nghìn tỉ đồng, một nhà đất và bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả điều tra tham nhũng thuộc Bộ Quốc phòng, đã phát hiện bốn vụ, với số tiền trên 27 tỉ đồng, hiện đã thu hồi được 2,1 tỉ đồng. Chuyển VKS đề nghị truy tố ba vụ và ba bị can.

“Tình hình tội phạm tham nhũng có liên quan đến quân đội cơ bản được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Tuy nhiên, do công tác quản lý, kiểm tra có mặt còn hạn chế nên tội phạm tham nhũng vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị và doanh nghiệp…”- báo cáo Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Đối với những vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo: Tính đến hết 31-7, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương đã tổ chức thi hành 58 vụ việc, trong đó có 15 vụ việc được tổ chức thi hành xong, 43 vụ đang tổ chức thi hành. Tổng số tiền phải thi hành án là hơn 74.539 tỉ đồng, số đã thi hành xong hơn 19.261 tỉ đồng, còn phải thi hành trên 55.278 tỉ đồng.

Riêng tháng 10, cơ quan chức năng đã thi hành được số tiền hơn 10.442 tỉ đồng, bằng 54% tổng số tiền đã thi hành xong từ trước đến nay.

Theo đánh giá Thanh tra Chính phủ, nhìn chung, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm mặc dù vẫn còn phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực và tinh vi hơn, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi.

“Dự báo trong thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục đạt được kết quả toàn diện, tích cực, đậm nét. Tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước…” - Thanh tra chính phủ nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.