Thu hồi dự án làm biến dạng, bê tông hóa bãi biển Nha Trang

(PLO)- Đây là dự án đang vấp phải sự phản đối quyết liệt của dư luận, giới kiến trúc do làm biến dạng, bê tông hóa bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Ngày 2-7, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Dewan International Việt Nam (100% vốn nước ngoài) để thực hiện dự án đầu tư phát triển bãi biển Phoenix ở phía đông đường Trần Phú, TP Nha Trang.

Lý do thu hồi là nhà đầu tư không không góp vốn điều lệ công ty theo tiến độ góp vốn quy định trong giấy chứng nhận đầu tư, không thực hiện cam kết góp vốn. UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời chấm dứt toàn bộ các hoạt động liên quan đến dự án. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao cho các sở liên quan tổ chức thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi các văn bản liên quan đến đất đai của dự án, kiểm tra các nghĩa vụ thuế, tiền sử dụng đất sau khi thu hồi đất theo quy định.

Phối cảnh cao ốc vườn Phoenix trên bãi biển Nha Trang ở phía nam cầu Trần Phú bị cho là sẽ làm phá vỡ cảnh quan, môi trường bãi biển Nha Trang.

Theo Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa, dự án phát triển bãi biển Phoenix (Phượng Hoàng) của Công ty TNHH Dewan International Việt Nam (gọi tắt là Công ty Dewan) được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 20-8-2014 với tổng diện tích hơn 74 ha gồm toàn bộ mặt đất, mặt nước liền kề ở khu vực chính bãi biển TP Nha Trang.

Với dự án này, chủ đầu tư tham vọng cải tạo phần lớn công viên ven biển dọc đường Trần Phú, xây dựng cao ốc vườn Phoenix 40-65 tầng trên diện tích gần 50.000 m2, xây tổ hợp khách sạn, dịch vụ cao 40-45 tầng rộng gần 10.000 m2 nhô ra biển ở phía nam cầu Trần Phú, xây dựng một số công trình ngầm, khu nghỉ dưỡng ngầm để kinh doanh…

Theo đăng ký của Công ty Dewan, dự án có tổng mức đầu tư 26.250 tỉ đồng (tương đương 1,25 tỉ USD); trong đó vốn điều lệ của công ty này là 2.100 tỉ đồng (chiếm 8% dự án) gồm Công ty TNHH Dewan International (Hong Kong) góp 1.995 tỉ đồng, còn lại do ông Dewan Bipan Kildip (quốc tịch Ấn Độ, tổng giám đốc) góp vào.

Theo quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa thể hiện trong giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư phải góp vốn lần đầu 20% vốn điều lệ (tương ứng 420 tỉ đồng) trước ngày 20-11-2014, vốn góp của 80% vốn điều lệ phải góp hoàn thành trước ngày 20-8-2017. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn không thực hiện việc góp vốn theo quy định. Tháng 1 đến tháng 5-2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã hai lần gia hạn việc góp vốn của Công ty Dewan. Ngày 18-5, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo, nêu rõ đến ngày 30-6 nếu không góp vốn sẽ thu hồi dự án. Trong khi đó, Công ty Dewan cho rằng vốn điều lệ đã sẵn sàng chuyển sang Việt Nam nhưng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phải xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư mới ngay lập tức. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa cho rằng lý do này không chính đáng nên đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Thời gian qua, người dân địa phương, báo chí phản ứng quyết liệt dự án trên vì cho rằng sẽ làm biến dạng, bê tông hóa bãi biển Nha Trang, phá vỡ cảnh quan, ảnh hưởng môi trường… Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều cuộc họp giải quyết về dự án trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.