Thu hồi dự án Dinh Bảo Đại ở Đà Lạt, nỗ lực thực hiện kỷ cương của chính quyền

(PLO)- Sáng 26-4, dự án King Palace (Dinh 1 hay còn gọi là Dinh Bảo Đại) ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chính thức đóng cửa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Động thái này được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin vào cuối buổi chiều ngày 25-4, trong buổi giao ban, cung cấp thông tin cho báo chí.

Dinh 1 chính thức dừng hoạt động trong sáng nay. Ảnh: VT
Dinh 1 chính thức dừng hoạt động trong sáng nay. Ảnh: VT

Trước đó, từ chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 6-4, Sở Tài chính Lâm Đồng đã có buổi làm việc với các sở, ngành và chủ đầu tư là Công ty CP Hoàn Cầu để thống nhất chi phí mà tỉnh Lâm Đồng hoàn trả cho công ty này để thu hồi lại Dinh 1.

Ngay sau khi thống nhất được chi phí hoàn trả, ngày 26-4, tỉnh Lâm Đồng chính thức đóng cửa Dinh 1. Mặc dù thời gian này, chủ đầu tư có đề nghị tỉnh Lâm Đồng để đơn vị kinh doanh qua lễ vì đã nhận nhiều đoàn khách tham quan trong dịp 30-4 và 1-5.

Thực tế, năm 2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản chấm dứt hoạt động của dự án tại Dinh 1 để tiến hành thu hồi đất.

Như vậy, về mặt pháp lý, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã chấm dứt hoạt động đầu tư, kinh doanh của dự án King Palace. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chưa thống nhất được chi phí hoàn trả khiến sự việc kéo dài hơn hai năm qua.

Có thể có những tổn thất về mặt kinh tế nhưng với một công trình mang tính lịch sử, kiến trúc và được nhiều người, nhiều du khách biết đến khi nhắc đến Đà Lạt thì việc cương quyết thu hồi để tới đây cho một đơn vị khác có đủ năng lực, uy tín đấu thầu lại, để phục vụ du khách là nỗ lực từ chính quyền tỉnh Lâm Đồng, trong việc thực hiện kỷ cương và giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật.

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là vấn đề đã kéo dài từ năm 2021, với nhiều lần chỉ đạo nhưng chưa thực hiện được. Sau hai năm không thực hiện được thì sẽ chính thức đóng cửa hoạt động dự án King Palace vào ngày 26-4.

Dinh 1 được xây dựng vào những năm 1940. Biệt thự này được ông chủ người Pháp tên Robert Clément đầu tư xây dựng và gắn liền với tên tuổi của vua Bảo Đại.

Đây là một trong những địa danh để du khách yêu thích văn hóa, lịch sử tìm về khi đến thành phố ngàn hoa.

Rồi đây, có thể Dinh 1 sẽ được tỉnh Lâm Đồng giao cho 1 nhà đầu tư khác và khi đó du khách sẽ lại được chiêm ngưỡng những nét kiến trúc độc đáo của dinh thự này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.