Thủ đoạn của nhóm công nhân trộm 4 cuộn dây điện trị giá hơn nửa tỉ ở TP.HCM

(PLO)- Công an TP.HCM làm việc với nhóm người liên quan đến vụ trộm 4 cuộn dây điện trị giá gần 600 triệu đồng ở công trình trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TP.HCM).

Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm Nguyễn Hoàng Phong (29 tuổi), Nguyễn Quốc Duyên (40 tuổi, cùng là công nhân nhà thầu phụ); Hồ Tấn Phát (19 tuổi, từng là công nhân nhà thầu phụ), Hồ Thị Loan (45 tuổi, vợ của Duyên) và Nguyễn Chí Thiện (16 tuổi, công nhân nhà thầu phụ, tham gia chở tài sản) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thủ đoạn của nhóm công nhân trộm 4 cuộn dây điện trị giá hơn nửa tỉ ở TP.HCM
Công an TP.HCM làm việc với nhóm người liên quan đến vụ trộm. Ảnh: CA

Theo đó, Công an TP.HCM đang làm rõ vụ trộm cắp xảy ra tại một công trình trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TP.HCM). Tài sản bị lấy đi gồm bốn cuộn dây điện trị giá gần 600 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, nhóm công nhân nhà thầu phụ gồm Phong và Duyên đã lợi dụng hiểu biết nội bộ để thực hiện vụ trộm. Cả hai phát hiện số dây điện đắt tiền được để ở khu vực hẻo lánh, không có người trông coi.

Hai người này rủ thêm Phát, từng là công nhân bàn bạc kế hoạch, chuẩn bị kìm cộng lực để cắt dây.

Lợi dụng ban đêm, nhóm này cắt dây điện, chia nhỏ thành từng đoạn ngắn rồi luồn qua lỗ thoát nước dưới hàng rào tôn, giấu vào bao tải để đưa ra ngoài.

Sau đó, vợ của Duyên là Loan cùng Thiện (16 tuổi, công nhân nhà thầu phụ) tham gia chở số dây điện đi bán, dù biết rõ là tài sản phạm pháp.

Công an xác định nhóm trộm đã lợi dụng nhiều yếu tố, trong đó có sơ hở trong quản lý vật tư khi để dây điện ngoài trời và không khóa bảo vệ, thiếu kiểm soát khu vực hàng rào với các lỗ thoát nước, khe hở để tuồn tài sản ra ngoài, đồng thời lợi dụng mối quan hệ nội bộ khi các công nhân từng làm việc tại công trình nên nắm rõ sơ đồ và quy trình bảo vệ.

Hiện cơ quan công an đã thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ và xử lý các nghi phạm liên quan về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Công an TP.HCM khuyến cáo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tăng cường kiểm soát vật tư, đặc biệt là dây điện, thiết bị kim loại và máy móc có giá trị cao; bố trí camera an ninh chất lượng tốt, kiểm tra thường xuyên hệ thống hàng rào và khu vực chứa vật tư.

Người lao động cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không vì lòng tham mà tiếp tay hoặc tham gia tiêu thụ tài sản phạm pháp. Hành vi vận chuyển, cất giấu hoặc tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có đều có thể bị xử lý hình sự theo Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an cũng kêu gọi phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn, bảo vệ tài sản và môi trường lao động an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.