Thủ đoạn ăn chặn 5 tấn gạo của 1 cựu bí thư thôn ở Thanh Hóa

(PLO)- Nhà nước hỗ trợ người dân gần 5 tấn gạo, tuy nhiên vị trưởng thôn ở huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) đã dùng một phần để nấu rượu, một phần cho em dâu, còn lại đem bán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-9, thông tin từ Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vi Ngọc Tuấn (49 tuổi), cựu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thành Thượng (Tân Thành, Thường Xuân) về tội tham ô tài sản.

Cụ thể, năm 2020 trên cương vị là Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thành Thượng, ông Tuấn được UBND xã Tân Thành giao nhiệm vụ quản lý và cấp phát 14,7 tấn gạo do nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc bảo vệ rừng tại thôn Thành Thượng.

Khi nhận gạo, Tuấn lợi dụng việc buông lỏng kiểm tra, giám sát của UBND xã Tân Thành nên đã không mời ban quản lý thôn tham gia cấp phát gạo, không thông báo rộng rãi cho các hộ dân biết để đến nhận gạo.

Để ăn chặn gạo của dân, ông Tuấn đã dùng thủ đoạn tự mình ký tên các hộ dân vào danh sách nhận gạo trợ cấp và hoàn thành danh sách cấp phát gạo từng quý trong năm 2020 rồi nộp cho UBND xã Tân Thành.

Qua đó, công an xác định ông Tuấn đã chiếm đoạt số gạo trợ cấp trồng rừng của người dân, với tổng khối lượng gần 4,8 tấn gạo (trị giá hơn 48 triệu đồng).

Theo Công an huyện Thường Xuân, sau khi chiếm đoạt số gạo nêu trên ông Tuấn đã sử dụng một phần để nấu rượu, một phần cho gia đình em dâu, bán 4 tạ gạo còn lại cho một người hàng rong với giá 3,2 triệu đồng.

Ngay sau khi có kết luận của cơ quan công an, Đảng ủy xã Tân Thành đã tiến hành khai trừ Đảng, miễn nhiệm chức Bí thư chi bộ, trưởng thôn đối với ông Vi Ngọc Tuấn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.