'Thông tin về quốc phòng - an ninh thu hút nhiều độc giả'

(PLO)- Nội dung quốc phòng - an ninh trên các báo, đài trung ương và địa phương luôn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của độc giả. 

"Báo chí góp phần giữ lửa và truyền lửa cho thế hệ trẻ nói chung và trong quân đội nói riêng, giúp thế hệ trẻ noi gương cha anh xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 (QK7), nói tại cuộc họp mặt lãnh đạo cơ quan tuyên giáo, thông tấn, báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn QK7 ngày 26-2. 

'Thông tin về quốc phòng - an ninh thu hút nhiều độc giả' ảnh 1
Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy QK7, đánh giá báo chí góp phần giữ lửa và truyền lửa cho thế hệ trẻ và trong quân đội. Ảnh: P.ĐIỀN

Ông đánh giá nội dung quốc phòng - an ninh trên các báo, đài trung ương và địa phương luôn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của độc giả.

Trung tướng Trung cũng ghi nhận báo đài đã tuyên truyền, đưa tin kịp thời các hoạt động quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; ưu tiên thời lượng, các khung giờ vàng để truyền hình trực tiếp các chương trình liên quan đến an ninh - quốc phòng. Đồng thời các cơ quan thông tấn báo chí đã mở các chuyên trang quốc phòng toàn dân. Các chương trình này luôn được cán bộ, chiến sĩ QK nghe, nhìn, đọc về hoạt động của đơn vị mình.

Còn Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị QK7, cho hay năm 2018 diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước như kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc...

Cục Chính trị quân khu đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, quân đội, địa phương và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền hoạt động LLVT quân khu và các đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đạt hiệu quả thiết thực. 
Cụ thể các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đã đưa hàng trăm tin, bài, phóng sự về các hoạt động của LLVT của quân khu trên nhiều lĩnh vực công tác, hoạt động.

Thiếu tướng Trân Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị QK7, nhìn nhận các bài đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá chưa nhiều. Ảnh: P.ĐIỀN

Đánh giá chung, các báo, tạp chí của trung ương và các tỉnh, thành phố đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, phản ánh khá toàn diện hoạt động của LLVT QK7, nhất là nhiệm vụ chính trị. Trong đó tập trung phản ánh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, làm công tác dân vận, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng - an ninh,...

Đáng chú ý, trong năm 2018 đã có nhiều hình thức phối hợp hiệu quả, những cách làm chủ động, sáng tạo giữa quân khu với các cơ quan thông, báo chí. Điển hình như Cục Chính trị quân khu đã chủ động biên soạn, cung cấp nội dung thông tin cho báo chí nhằm phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền nhân sự kiện trọng đại, hoạt động trọng điểm. 

Dịp này Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao bằng khen cho bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 7. Ảnh: P.ĐIỀN

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Trần Hữu Tài, chương trình quốc phòng toàn dân của LLVT các tỉnh, thành phố chưa có mục mới tạo sự thu hút người xem; chương trình phát thanh quốc phòng toàn dân trên các báo đài chưa thật sự hấp dẫn. Cùng đó các tin, phóng sự về đơn vị quân đội mang tính thời sự hàng ngày còn chờ phát vào chương trình quốc phòng toàn dân hàng tuần. Các bài đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá chưa nhiều, dẫn đến chất lượng, hiệu quả tuyên truyền chưa cao. 

Về định hướng năm 2019, ông Tài dự báo tình hình an ninh chính trị thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiền ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Về trong nước, tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; quốc phòng - an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng,...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.