Thông tin về ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần VII

(PLO)- Ban tổ chức bố trí khu vực tác nghiệp trong hội trường, phòng báo chí với hệ thống máy tính kết nối mạng, có tổ phục vụ, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của các cơ quan thông tấn báo chí đến dự, đưa tin…

Ngày 18-9, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin chính thức về thời gian tổ chức, công tác chuẩn bị, văn kiện, báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết được sự cho phép của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẽ diễn ra trong thời gian ba ngày, từ ngày 23 đến 25-9. 

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu, thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp diễn ra. Ảnh:T.K

Theo quyết định triệu tập, tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 347 đại biểu (trong đó có 40 đại biểu đương nhiên, 307 đại biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Lần thứ VII sẽ tiến hành kiểm điểm, đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó sẽ xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới; bầu UBKT Tỉnh ủy khóa VII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội cũng dành thời gian lắng nghe các ý kiến thảo luận, tham luận của đại biểu tiếp tục đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị của trung ương và các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và tiến hành một số nội dung quan trọng khác…

Theo ông Xinh, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện tốt, thông qua các hoạt động: Triển lãm, phát hành các ấn phẩm: sách ảnh, kỷ yếu; xây dựng phim tư liệu; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng; các hoạt động thông tin tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống khẩu hiệu, panô, áp phích,... tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Công tác hậu cần phục vụ đại hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho đại hội được tiến hành khẩn trương, chu đáo. Đặc biệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng được đảm bảo trong thời gian diễn ra đại hội.

“Về chủ đề của Đại hội, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất chọn chủ đề của Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao".

Về phương châm Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất phương châm Đại hội là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển". 

Ban tổ chức cũng bố trí khu vực tác nghiệp trong hội trường, phòng báo chí với hệ thống máy tính kết nối mạng, có tổ phục vụ, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của các cơ quan thông tấn báo chí đến dự, đưa tin…

Liên quan đến công tác nhân sự của đại hội, ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng thông tin thêm tất cả đều tiến hành chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, phù hợp về cơ cấu, độ tuổi. “Những cá nhân không đủ thời gian công tác để tiếp thục tham gia BCH nhiệm kỳ mới đều được giải quyết đúng theo nguyện vọng cá nhân và quy định. Đến nay không có trường hợp nào thắc mắc, khiếu nại”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.