Thông tin mới vụ thầy giáo sát hại đồng nghiệp vì cho rằng bị cô lập

(PLO)- Công an Kiên Giang tiến hành củng cố hồ sơ, điều tra theo đúng quy định do kết quả giám định pháp y tâm thần của bị can chỉ ở mức rối loạn hành vi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-4, nguồn tin của PLO cho biết liên quan đến vụ thầy giáo sát hại đồng nghiệp vì cho là bị cô lập xảy ra ở TP Rạch Giá hồi tháng 9-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã có thông báo kết luận giám định pháp y tâm thần.

Bị can Phạm Thế Giáp tại cơ quan công an

Bị can Phạm Thế Giáp tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam bộ, bị can Phạm Thế Giáp (SN 1984, ngụ TP Rạch Giá) cho thấy, về y học, thời gian trước, trong khi phạm tội và hiện nay, bị can Giáp có bệnh lý tâm thần (rối loạn nhân cách Paranoid).

Còn về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, rối loạn nhân cách ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi.

Nguồn tin cũng cho hay do tình hình bệnh của bị can chỉ ở mức rối loạn hành vi nên công an vẫn tiến hành củng cố hồ sơ, điều tra theo đúng quy định.

Như đã thông tin, ngày 7-9-2022, tại căn tin trường Trường THCS Nguyễn Du, ông Phạm Thế Giáp (giáo viên dạy thể dục của trường) đã dùng dao đâm vào ngực của ông Hoàng Anh Tuấn (cũng là giáo viên thể dục của trường).

Dù được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Tuấn đã tử vong. Về phần ông Giáp, sau khi đâm Tuấn, ông này đã đến Công an phường Vĩnh Bảo đầu thú.

Tại cơ quan công an, ông Giáp cho biết giữa ông và nạn nhân có mâu thuẫn và cho rằng ông Tuấn chia bè phái, lập nhóm zalo để cô lập, nhắn tin khủng bố tinh thần... do đó, khi nghe ông Tuấn hăm dọa đánh thì ra tay trước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.