Thông tin mới vụ nhân viên y tế xé áo blouse

(PLO)- Sở Y tế Đắk Lắk vừa có kết luận liên quan đến những kiến nghị, phản ánh cuả ông Phạm Hồng Thái, Y sĩ Trạm Y tế xã Cư Né đối với Trung tâm y tế huyện Krông Búk.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, thông tin PLO nắm, Sở Y tế Đắk Lắk đã có kết luận về việc xác minh nội dung kiến nghị, phản ánh của ông Phạm Hồng Thái - Y sĩ Trạm Y tế xã Cư Né đối với Trung tâm y tế (TTYT) huyện Krông Búk.

Theo Sở Y tế, hầu hết các nội dung ông Thái tố đều không có cơ sở, không đúng.

Về nội dung TTYT huyện Krông Búk đánh giá, xếp loại viên chức năm 2021 đối với ông Phạm Hồng Thái, Sở Y tế cho hay: qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan, cho thấy năm 2021, TTYT huyện Krông Búk đánh giá, xếp loại viên chức Phạm Hồng Thái không hoàn thành nhiệm vụ là đúng.

Trước đó, ông Thái xé áo blouse trước Trạm y tế xã Cư Né. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, ông Thái xé áo blouse trước Trạm y tế xã Cư Né. Ảnh: Cắt từ clip

Lý do, trong năm 2021 ông Thái đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm. Cụ thể, ông Thái đã khám sàng lọc và chỉ định tiêm phòng vaccine COVID-19 không đúng quy định; chưa nghiên cứu tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Cư Né trong phòng chống dịch tại buôn Drao và buôn Ktơng Drun.

Trong quá trình khám chữa bệnh, ông Thái có thái độ không hòa nhã, thiếu tế nhị với người dân, hướng dẫn không cụ thể gây hiểu nhầm và bức xúc cho người dân… Toàn bộ những nội dung trên đều được cơ quan chức năng lập biên bản, hoặc ra các văn bản chỉ đạo liên quan.

Đối với nội dung Giám đốc TTYT huyện Krông Búk thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, viên chức chưa đúng quy định, Sở Y tế kết luận nội dung tố cáo này không đúng.

Theo kết luận, việc thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cơ bản đảm bảo theo đúng quy định. Việc điều động một số viên chức (trong đó có ông Thái) phù hợp với tình hình nhân lực của các trạm y tế tại thời điểm điều động.

Tương tự, với nội dung trong ba tháng liền, tất cả nhân viên tại bảy trạm y tế không được nhận lương là không đúng. Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và các chứng từ có liên quan cho thấy, TTYT huyện Krông Búk đã thanh toán tiền lương tháng 10, 11, 12 năm 2020 cho công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên, thời điểm trả lương có phần chậm trễ hơn so với quy định...

Trước đó, hồi tháng 12-2021, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nhân viên y tế cởi áo blouse trắng đang mặc trên người, rồi xé ngay trước cửa Trạm Y tế xã Cư Né, huyện Krông Búk. Sau đó, người này ném chiếc áo blouse trắng vừa xé vào sân trạm y tế xã.

Cũng theo nội dung clip, người đàn ông này liên tục nói rất yêu màu áo blouse trắng, yêu nghề y nhưng bị cấp trên chèn ép, trù dập. “Tôi làm một năm chống dịch quần quật, để rồi cuối cùng nhận được cái không hoàn thành nhiệm vụ”- người đàn ông trong clip nói.

Sau đó, người xé áo blouse được xác định là ông Phạm Hồng Thái, nhân viên Trạm Y tế xã Cư Né.

Nhân viên y tế xé áo blouse

Nhân viên y tế xé áo blouse

(PLO)- Trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip nhân viên y tế xé áo blouse trước trạm y tế, hiện vụ việc này đã được báo cơ quan chức năng vào cuộc làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.