Thông tin mới vụ ném thuốc trừ sâu xuống hồ nuôi tôm để trả thù tình địch

(PLO)- Nghi vợ cũ quan hệ với quản lý hồ tôm, bị can đã ném thuốc trừ sâu làm chết 11,3 tấn tôm trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự hủy hoại tài sản từng gây phẫn nộ dư luận tại Bình Thuận khi người đàn ông trả thù tình địch bằng thủ đoạn dùng thuốc trừ sâu ném xuống hồ nuôi tôm gây thiệt hại tiền tỉ hồi tháng 3-2023.

Số lượng tôm chết trong ba hồ lên đến 11,3 tấn. Ảnh: LL.

Số lượng tôm chết trong ba hồ lên đến 11,3 tấn. Ảnh: LL.

Theo kết luận điều tra, Trần Hữu Trí (49 tuổi, ngụ xã Tân Phước, thị xã La Gi) vào năm 2000 kết hôn với chị NTT ngụ cùng địa phương. Đến năm 2020, cả hai ra tòa ly hôn nhưng vẫn ở chung nhà.

Do nghi ngờ chị T có quan hệ tình cảm với ông TXH là người quản lý hồ nuôi tôm ở thôn Cam Bình, xã Tân Phước nên ông Trí quyết định chờ cơ hội để bỏ thuốc trừ sâu xuống các hồ tôm để trả thù.

2 giờ sáng ngày 12-3-2023, ông Trí lấy ba chai thuốc trừ sâu hiệu Fastac đã mua trước đó bỏ vào cốp xe máy rồi điều khiển xe đến khu vực hồ tôm nơi ông H quản lý. Sau khi quan sát không thấy có ai, ông Trí mở nắp ba chai thuốc trừ sâu lần lượt ném xuống ba hồ nuôi tôm rồi chạy xe máy về nhà.

Thuốc trừ sâu bị can dùng ném xuống hồ tôm.

Thuốc trừ sâu bị can dùng ném xuống hồ tôm.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người quản lý và công nhân nuôi tôm tá hỏa khi thấy cả ba hồ tôm chết nổi trắng bụng nên báo cho cơ quan công an vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ tại ba hồ nuôi tôm ba vỏ chai thuốc trừ sâu và ba vỏ nắp chai nằm trên bờ. Tổng trọng lượng số tôm chết trong ba hồ là 11,3 tấn.

Cơ quan điều tra đã thu giữ mẫu số tôm chết để gởi đi giám định. Hai ngày sau, trong lúc cơ quan điều tra đang trích xuất camera, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra thì ông Trí đến Công an thị xã La Gi tự thú.

Điều tra viên làm việc với ông Trí. Ảnh: CALG.

Điều tra viên làm việc với ông Trí. Ảnh: CALG.

Ngày 17-3, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã La Gi kết luận tổng số tôm bị thiệt hại trị giá hơn 1,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định trưng cầu độc chất tại Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM và Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM. Sau khi có kết luận độc chất, ngày 31-3, ông Trí bị khởi tố bắt giam.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam ông Trí. Ảnh: LL.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam ông Trí. Ảnh: LL.

Quá trình điều tra, bị can Trí thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả gây ra. Về mặt dân sự, chủ hồ tôm bị thiệt hại yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng và hiện nay Trí đã tác động cho cha ruột bồi thường 200 triệu đồng.

Số tiền 800 triệu đồng còn lại, cha ruột của Trí đã thỏa thuận sẽ bán đất cho chủ hồ tôm để trừ tiền.

PC01 Công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án kèm kết luận điều tra nêu trên đến VKSND tỉnh Bình Thuận đề nghị truy tố bị can Trí theo khoản 4, Điều 178BLHS.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.