Thông tin mới vụ đánh ghen lột quần áo cô gái làm ở ngân hàng Cần Thơ

(PLO)- Người vợ có hành vi đánh ghen, lột quần áo cô gái làm ở ngân hàng Cần Thơ bày tỏ hối hận và đề nghị cộng đồng mạng không phát tán thêm thông tin, hình ảnh vụ việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đang tiếp tục điều tra vụ án cố ý gây thương tích, làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng trong vụ đánh ghen lột quần áo ở bờ Hồ Huỳnh Cương gây xôn xao dư luận.

Thông tin ban đầu, vào tối 1-1, Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận tin báo từ chị NNN về việc bị chị HNBT sử dụng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, mắt gây thương tích, đồng thời xé rách áo, quần. Em chồng của chị T là NTNQ cũng dùng nón bảo hiểm tấn công chị N.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của một nhóm người tụ tập, một số người quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

đánh ghen lột quần áo tp cần thơ
Các bên trong vụ đánh ghen lột quần áo cô gái làm ở ngân hàng đề nghị cộng đồng mạng không phát tán thêm thông tin, hình ảnh vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan công an, chị T và Q thừa nhận không có bằng chứng về mối quan hệ bất chính giữa anh Tr. (chồng chị T) và chị N. Do ghen tuông và không kiểm soát được cảm xúc, chị T đã hành động bộc phát, dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Chị T bày tỏ hối hận, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật và cam kết bồi thường các chi phí y tế, điều trị cũng như các thiệt hại khác theo yêu cầu của chị N. Đồng thời, anh Tr, chị T và chị N đề nghị cộng đồng mạng không phát tán thêm thông tin, hình ảnh vụ việc để tránh ảnh hưởng đến danh dự của các bên liên quan.

Chị N cũng được đưa đi giám định thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý những người liên quan.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video liên quan vụ việc trên mạng xã hội. Bởi, hành vi phát tán nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác nếu không gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt hành chính 10-20 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 15/2020 và Nghị định 14/2022. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác theo Điều 155, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an kêu gọi người dân nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.