Thông tin mới vụ chồng bị vợ cắt phăng ‘của quý’ vì mâu thuẫn

(PLO)- Người chồng bị vợ cắt phăng “của quý” do hai bên có mâu thuẫn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, lãnh đạo UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc một người đàn ông ở xã Chiềng Hặc bị vợ cắt phăng "của quý".

Theo đó, rạng sáng 20-3, do mâu thuẫn gia đình, chị HTN (36 tuổi, trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) đã cắt "của quý" cùng hai tinh hoàn của chồng là anh NVH (29 tuổi) rồi mang đi vứt.

Sau khi cắt "của quý" của chồng, người phụ nữ đến cơ quan công an đầu thú. Người chồng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu, trước đây hai vợ chồng chị N từng xảy ra một số mâu thuẫn nhưng sau đó đều được giải quyết ổn thỏa. Rạng sáng 20-3, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên dẫn tới sự việc trên.

Về phía anh H, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sơn La cho hay các bác sĩ đã khâu tạo hình lại niệu đạo, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Cụ thể, bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng da niêm mạc nhợt nhạt huyết áp 90/60 mmHg, đau nhiều tại vùng dương vật bị cắt. Tại bộ phận dương vật có vết cắt cụt gốc dương vật, xung quanh nhiều máu cục, khó xác định lỗ niệu đạo và tinh hoàn hai bên.

Với chẩn đoán bị đứt lìa dương vật, bệnh nhân được khâu cầm máu vật hang, tạo hình chuyển vạt da có cuống, khâu tạo hình niệu đạo còn lại.

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, vết mổ khô, đau tại vết mổ và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại khoa Ngoại tổng hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.