Thông tin mới vụ 4 cán bộ quận Bình Thủy bị bắt

(PLO)- Lãnh đạo quận Bình Thủy đang tiến hành các thủ tục để tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng và tạm đình chỉ công tác đối với các bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai tại quận này.

Trưa 23-12, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy (TP Cần Thơ), cho biết sáng cùng ngày lãnh đạo quận có cuộc họp xung quanh việc cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam một số cán bộ ở quận.

Trụ sở UBND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ). Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, trong bốn cán bộ vừa bị bắt tạm giam có hai người là đảng viên: Ông Lê Hồng Khánh (cán bộ Phòng TN&MT quận) là đảng viên do Quận ủy quản lý. Ban Thường vụ Quận ủy sẽ xem xét và ban hành quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Khánh.

Riêng ông Lê Văn Vũ (phó trưởng Phòng TN&MT quận) là đảng viên thuộc diện Thành ủy quản lý, vì vậy Ban Thường vụ Quận ủy sẽ có văn bản đề nghị xem xét quyết định về mặt Đảng đối với ông Vũ. “Về mặt chính quyền, UBND quận đang xúc tiến theo quy định để tạm đình chỉ công tác nhằm phục vụ điều tra” -Bí thư Quận ủy Bình Thủy thông tin thêm.

Cũng theo ông Thủ, trong vấn đề khởi tố, bắt tạm giam các bị can, do cơ quan CSĐT tiến hành gấp rút và các văn bản được gửi qua đường công văn nên thông tin hơi chậm hơn thực tế.

Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai tại Bình Thủy, tại Kết luận số 1384 ngày 29-12-2017 của Thanh tra TP Cần Thơ, chánh Thanh tra đã đề xuất, kiến nghị chủ tịch UBND thành phố chuyển hồ sơ qua công an để điều tra làm rõ.

Cụ thể là trường hợp chia lô, bán nền hình thành khu dân cư tự phát của vợ chồng ông Sử Quang Thái và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Cạnh đó, việc điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, lô của gia đình ông Nguyễn Văn Hai và việc chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích lớn cho ông Lê Đức Thành (Bến xe Thành Bưởi) là có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điều 207 Luật Đất đai năm 2013.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất diện tích lớn cho ông Lê Đức Thành (Bến xe Thành Bưởi) là có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai. Ảnh: CHÂU ANH

Từ kết luận của Thanh tra thành phố, tháng 5-2019, UBND quận Bình Thủy đã có Báo cáo số 83 gửi UBND thành phố. Quận đồng thời ban hành 18 quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân liên quan, trong đó ông Lê Văn Vũ, phó trưởng Phòng TN&MT quận, bị giáng chức.

Ngày 21-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn cán bộ Phòng TN&MT quận Bình Thủy về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Các bị can gồm: Lê Văn Vũ (phó trưởng Phòng TN&MT), Huỳnh Trung Thanh (chuyên viên), Lê Hồng Khánh (chuyên viên) và Trần Tuấn Anh (cựu chuyên viên). Những người này bị cáo buộc là có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.