Thông tin mới về vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận khiến 4 người tử vong

(PLO)- Quá trình di dời cát thải, Công ty không xây dựng phương án; không có phương án đảm bảo an toàn lao động cho công nhân và công nhân không được trang bị các phương tiện, thiết bị bảo hộ an toàn lao động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở TT&TT; Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận tổ chức, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam đã có thông tin về vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum làm 4 công nhân tử nạn.

Ông Nguyễn Văn Phúc thông tin tại cuộc họp. Ảnh NT.

Ông Nguyễn Văn Phúc thông tin tại cuộc họp. Ảnh NT.

Theo báo cáo, lúc 17h30 ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam nhận được tin báo tại khai trường 1, thuộc Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường xảy ra sự cố sạt lở cát dẫn đến vùi lấp 4 công nhân đang làm việc.

Công an huyện Hàm Thuận Nam đã có báo cáo nhanh vụ việc và cùng các ngành chức năng của huyện phối hợp cùng với sở, ngành của tỉnh triển khai lực lượng phối hợp tổ chức tìm kiếm và các biện pháp điều tra để tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (trụ sở chính tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam) do ông Nguyễn Hoàng Trung, trú phường Xuân An, thành phố Phan Thiết làm Giám đốc Công ty.

Diện tích mặt bằng sử dụng 515,5ha. Loại hình hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản quặng sa khoáng titan – zircon. Công ty có 3 khai trường khai thác khoáng sản, mỗi khai trường đều có bãi thải riêng.

Ngày 15-10, trong quá trình tổ chức di dời cát thải tại bãi thải của khai trường 1 thì xảy ra sự cố sạt lở cát vùi lấp 4 công nhân.

Hiện trường vùi lấp 4 công nhân. Ảnh PĐ.

Hiện trường vùi lấp 4 công nhân. Ảnh PĐ.

Công tác tìm kiếm được thực hiện liên tục đến 12 giờ 50 phút ngày 18-10-2022 đã phát hiện thi thể nạn nhân thứ 4 bị vùi lấp. Qua đó, các cơ quan chức năng hoàn thành hồ sơ, thủ tục và bàn giao thi thể cho gia đình an táng theo quy định.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, thực hiện Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc đề nghị Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường nhanh chóng hoàn thành việc khai thác, hoàn thổ, bàn giao mặt bằng thi công dự án ĐT719B chậm nhất tháng 6-2022.

Do đó, Công ty đã tổ chức di dời cát thải tại bãi thải tạm ở khai trường 1 để bàn giao mặt bằng cho thi công dự án ĐT719B.

Theo đó trước khi xảy ra sự cố sạt lở cát khoảng một tháng Công ty có tổ chức cuộc họp bàn về phương án di dời cát thải tại bãi thải thuộc khai trường 1. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty, có sự tham gia của ông Đặng Thọ Tân, Giám đốc điều hành mỏ, ông Nguyễn Văn Đoạn, Phó Giám đốc Công ty, ông Đinh Văn Hiệu, Quản đốc bộ phận khai thác của Công ty.

Phải mất 3 ngày, thi thể cuối cùng mới được tìm thấy. Ảnh PĐ.

Phải mất 3 ngày, thi thể cuối cùng mới được tìm thấy. Ảnh PĐ.

Sau khi bàn bạc thống nhất ông Nguyễn Hoàng Trung quyết định sử dụng phương pháp dùng lực nước để di dời cát thải tại bãi thải của khai trường 1.

Quá trình điều tra xác định thời điểm tổ chức di dời cát thải tại bãi thải thuộc khai trường 1, Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường không xây dựng phương án để tổ chức di dời, không có phương án đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, công nhân không được trang bị các phương tiện, thiết bị bảo hộ an toàn lao động.

Căn cứ tính chất, mức độ của vụ việc và tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện đã họp thống nhất phân công tin báo vi phạm các quy định về an toàn lao động để tổ chức xác minh theo quy định. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tập trung xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.