Thông tin khai thác vàng trong vườn quốc gia là hiểu lầm

(PLO)- Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray khẳng định, thông tin cử tri phản ánh lên UBND tỉnh Kon Tum về việc khai thác vàng trong Vườn quốc gia là không chính xác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, ông Đào Xuân Thủy, giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) cho biết, không có chuyện khai thác vàng trái phép trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Vườn Chư Mom Ray). Thông tin cử tri phản ánh lên UBND tỉnh Kon Tum về việc này là không chính xác.

Theo ông Thủy, Sở TN&MT Kon Tum đã phối hợp với các đơn vị đi kiểm tra và có báo cáo kết quả về UBND tỉnh Kon Tum về việc này. Theo đó, qua kiểm tra thực địa và rà soát thông tin tại địa phương, đoàn xác định đến thời điểm hiện nay không phát hiện tình trạng đào đãi vàng trái phép.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray và Đồn Biên phòng lập chốt kiểm tra, giám sát đoàn khảo sát khoáng sản tại khu vực Vườn.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray và Đồn Biên phòng lập chốt kiểm tra, giám sát đoàn khảo sát khoáng sản tại khu vực Vườn.

Theo ông Thủy, thông tin cử tri phản ánh có thể do hiểu lầm. Lý do vừa qua có đoàn khảo sát của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ (thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) thực hiện khảo sát đề án “đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế xã hội”, thăm dò khoáng sản tại khu vực Vườn Chư Mom Ray.

Nhiều khả năng, người dân thấy có lán trại ở đây, nghĩ là khai thác vàng trái phép.

Ông Võ Thanh Hải, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kon Tum cũng nhận định: Việc thực hiện điều tra về tài nguyên khoáng sản của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, có một số tổ chức, cá nhân chưa hiểu rõ đặc thù của ngành nên đã có những phản ánh mang tính chất tiêu cực là không thể tránh khỏi, nhất là khi điều tra, khảo sát tại các khu vực đã từng xảy ra khai thác vàng trái phép.

Từ tháng 4-2022, đoàn liên ngành đã kiểm tra và lập biên bản, báo cáo sự việc có đoàn kiểm tra về khoáng sản ở đây lên UBND tỉnh Kon Tum.

Từ tháng 4-2022, đoàn liên ngành đã kiểm tra và lập biên bản, báo cáo sự việc có đoàn kiểm tra về khoáng sản ở đây lên UBND tỉnh Kon Tum.

Theo kết quả kiểm tra của Sở TN&MT, qua kiểm tra tại tọa độ: X = 1.610.033; Y = 785.092 xác định có một đội khảo sát địa chất của của Liên Đoàn địa chất Trung Trung Bộ đang cắm trại, cách quốc lộ 14C khoảng 200 mét.

Vị trí khảo sát địa chất này đã được liên ngành kiểm tra lập biên bản ngày 18-4 và đã báo cáo UBND tỉnh.

Ngay sau đó, ngày 19-4, Ban Quản lý Vườn Chư Mom Ray đã phối hợp với Đồn Biên phòng Sa Loong lập chốt giám sát hoạt động của đội khảo sát, tránh xảy ra tình trạng khai thác khi chưa được phép. Vị trí lập chốt được cắt cử cán bộ giám sát.

Hiện tại, vị trí khảo sát đã tháo dỡ máy phát điện, máy nén khí và một số công nhân hết thời hạn đăng ký đã rời khỏi địa bàn, chỉ còn một vài công nhân đang canh giữ, chờ tháo dỡ lán trại.

Trước đây, khu vực này có xảy ra khai thác vàng nhưng hiện nay đã không còn, chỉ còn hầm cũ.

Trước đây, khu vực này có xảy ra khai thác vàng nhưng hiện nay đã không còn, chỉ còn hầm cũ.

Theo đề cương khảo sát địa chất của Liên đoàn địa chất Trung Trung bộ, trong Vườn Chư Mom Ray có 3 khu khảo sát địa chất chi tiết về khoáng sản. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, liên đoàn chỉ đăng ký khảo sát tại 1 khu vực nêu trên, 2 khu vực còn lại chưa có kế hoạch triển khai.

Trước đó, ngày 17-5, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND huyện Sa Thầy, UBND huyện Ngọc Hồi, Ban Quản lý Vườn Chư Mom Ray và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin cử tri phản ánh có tình trạng khai thác vàng trái phép ngay trong vườn quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.