Thông tin chính thức vụ cô gái khỏa thân trên đường chụp ảnh

(PLO)- Cô gái khỏa thân là mẫu ảnh, được nhóm thợ thuê để làm mẫu chụp ảnh kỉ niệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-8, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan chức năng huyện Bàu Bàng đã thông tin bước đầu vụ việc nhóm người chụp ảnh một cô gái khỏa thân trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (đoạn Mỹ Phước-Bàu Bàng) thuộc xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

cô gái khỏa thân (5).jpg
Khu vực nhóm thợ chụp ảnh cô gái khỏa thân trên đường. Ảnh: LA

Theo báo cáo từ phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng, sáng cùng ngày đơn vị này cùng với Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông và Công an huyện Bàu Bàng đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Trường T (sinh năm 1977, HKTT tại TP HCM, một người trong nhóm chụp ảnh cô gái khỏa thân).

Tại buổi làm việc, ông T cho biết ngày 15-3-2024 người này cùng 4 người khác (có một người nước ngoài) từ TP HCM lên Bình Dương để chụp ảnh nghệ thuật trong vườn cao su.

Cô gái khỏa thân là một người mẫu ảnh được cả nhóm thuê và trả tiền công với giá 1,5 triệu đồng/ 2 giờ chụp.

Sau khi chụp ảnh trong vườn cao su, nhóm của ông T bước ra xe để đi về. Lúc này, ông T thấy con đường vắng lặng với hàng cây thẳng tắp, nên sẵn máy ảnh ông T bảo người mẫu đứng vào vị trí bìa vườn cao su, sát hàng cây sao trên vỉa hè để chụp thêm vài tấm ảnh.

Ông T khẳng định những bức ảnh được chụp vào ngày 15-3-2024 là những ảnh nghệ thuật với mục đích là làm kỷ niệm. Ông T cũng cam kết không phát tán trong bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào.

Trong báo cáo cũng khẳng định, vị trí chụp ảnh của nhóm thợ này thuộc tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn (đoạn Mỹ Phước-Bàu Bàng) thuộc địa phận xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng).

Như PLO đã đưa tin, ngày 20-8 xuất hiện clip một nhóm thanh niên đứng trên vỉa hè thuộc đường Mỹ Phước-Tân Vạn chụp hình một cô gái khỏa thân khiến nhiều người dân bức xúc vì hình ảnh gây phản cảm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.