Thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể TP Đà Lạt và vùng phụ cận

(PLO)- Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 19 và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh là kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 trong 9 tháng đầu năm 2024 để xem xét, quyết định các nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Kỳ họp thứ 19 đã thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể TP Đà Lạt và vùng phụ cận. VT
Kỳ họp thứ 19 đã thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể TP Đà Lạt và vùng phụ cận. VT

Thông qua Phương án giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng; các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đáng quan tâm, tại kỳ họp này, các đại biểu thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045; xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án tại TP Đà Lạt.

Theo bà Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, cùng với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả quan trọng.

TP-da-lat-3.jpg
Bà Phạm Thị Phúc - Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VT

Cũng theo bà Phúc, bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận thì vẫn còn có những khó khăn, thách thức do nền kinh tế tăng trưởng thấp, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, chi phí đầu vào cho sản xuất tăng cao, chi phí vận chuyển tăng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.

Bên cạnh đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công tỉ lệ đạt thấp, thu ngân sách chưa đạt kế hoạch; công tác thu hút đầu tư không đạt yêu cầu; chưa kịp thời tháo gỡ trong việc chồng lấn các quy hoạch.

Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Phúc cho rằng, những hạn chế, tồn tại nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, do đó, đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương phải phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.