Thông qua danh sách 122 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH chuyên trách ở Trung ương

(PLO)- 100% đại biểu đã thông qua danh sách gồm 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-1, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ QH giới thiệu ứng cử đại biểu (ĐB) QH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của QH, Văn phòng QH.

Các ĐB dự hội nghị sáng nay biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách gồm 122 người được Ủy ban Thường vụ QH giới thiệu ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của QH, Văn phòng QH, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy QH.

thong-qua-danh-sach-122-nguoi-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dbqh-chuyen-trach-o-trung-uong.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tại hội nghị. Ảnh: QH

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương là dịp cử tri nơi công tác đối chiếu với tiêu chuẩn của ĐBQH để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử ĐBQH.

Hội nghị đã nghe phổ biến các tiêu chuẩn của ĐBQH; các trường hợp không được ứng cử; danh sách trích ngang 122 người được Ủy ban Thường vụ QH giới thiệu ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của QH, Văn phòng QH, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy QH.

Ngoài các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND, người ứng cử ĐBQH là cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi được quy định tại Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn công tác nhân sự ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, qua nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu các quy định về tiêu chuẩn, các cử tri cho rằng, các ứng viên được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, sức khỏe và mức độ tín nhiệm.

Đối với các ứng viên được giới thiệu tái cử, các cử tri cho rằng các cán bộ này đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến qua một hoặc nhiều nhiệm kỳ QH, đóng góp rất hiệu quả, trách nhiệm, quyết liệt góp phần vào thành công của các nhiệm kỳ QH vừa qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ QH khóa XV đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ.

Đối với các ứng viên được giới thiệu ứng cử lần đầu, cử tri nhận thấy đều là các lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị tham mưu giúp việc, đã có cống hiến nhiều năm trong vai trò của mình, có đầy đủ hiểu biết, kinh nghiệm về hoạt động của QH, có đầy đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng các điều kiện đối với người ứng cử ĐBQH.

thong-qua-danh-sach-122-nguoi-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dbqh-chuyen-trach-o-trung-uong-1.jpg
Các đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: QH

Cử tri tin tưởng các ứng viên được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI trúng cử, trở thành những người ĐB đại diện xứng đáng cho cử tri cả nước, đóng góp trí tuệ và bản lĩnh của mình vào công việc chung của QH và sự nghiệp phát triển đất nước.

Đại diện người được giới thiệu ứng cử bày tỏ nhận thức sâu sắc về những yêu cầu đặt ra đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của QH, đòi hỏi mỗi ĐB phải luôn giữ tinh thần cầu thị, lắng nghe đa chiều, không né tránh vấn đề khó, đặt lợi ích chung của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách.

Đại diện người được giới thiệu ứng cử khẳng định, được cử tri tín nhiệm sẽ giữ vững phẩm chất của người ĐBQH, không ngừng học hỏi rèn luyện, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đời sống, chủ động tham gia góp ý kiến có trách nhiệm, có căn cứ khoa học, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người ĐBQH, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.