Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng Đoàn công tác của Chính phủ làm việc tại Bến Tre

(PLO)- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng cần tăng cường hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, cùng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-3, Đoàn công tác của Chính phủ do bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bến Tre về thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu Quốc gia, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Thong-doc-ngan-hang-lam-viec (2).JPG
Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre, cho biết năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả quan trọng với 16/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5,68%.

Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2024 đến 31-1-2025 đối với vốn kế hoạch giao đầu năm trên 3.791 tỉ đồng. Ngành ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong ổn định và phát triển kinh tế địa phương; dư nợ tín dụng đạt 67.395 tỉ đồng. Hai tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 301,48 triệu USD, tăng 40,34% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 68,33 triệu USD, tăng 7,21% so cùng kỳ…

Bến Tre xác định năm 2025 là năm bứt phá với mục tiêu tăng trưởng GRDP 8%. Để thực hiện thành công mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung thúc đẩy đầu tư công, tăng tốc các dự án hạ tầng quan trọng như cầu Rạch Miễu 2, cầu Ba Lai 8, khu công nghiệp Phú Thuận và các hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Thong-doc-ngan-hang-lam-viec (1).JPG
Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre, báo cáo cùng đoàn công tác tại buổi làm việc

Trong nông nghiệp, tỉnh đầu tư phát triển vườn dừa hữu cơ, mô hình nuôi tôm biển công nghệ cao, tăng cường chất lượng nông sản đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Khu vực công nghiệp - xây dựng được xác định là động lực tăng trưởng, với mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ít nhất 18%, kim ngạch xuất khẩu tăng tối thiểu 18%.

Tỉnh phấn đấu đến 31-12-2025 hoàn thành 100% việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ...

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đề xuất Trung ương các chính sách đặc thù về huy động vốn đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong phát triển hạ tầng và quy hoạch; chấp thuận đề xuất và hỗ trợ, phân bổ vốn để tỉnh triển khai thực hiện các dự án quan trọng như tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre với Tiền Giang, Trà Vinh, cầu Cửa Đại…

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cho biết đến nay tỉnh đã hoàn thành 118/132 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên hiện vẫn còn 14 xã chưa đạt. Tỉnh đang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2025. Về thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng 8%, tỉnh đã ban hành chương trình hành động để thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng do Thủ tướng giao.

Thong-doc-ngan-hang-lam-viec (3).JPG
Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre năm 2024 và quý I-2025.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bến Tre thời gian tới tiếp tục tập trung phát triển các động lực tăng trưởng như xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng nội địa, tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Địa phương cũng cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, pháp lý để triển khai các dự án đầu tư; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, đẩy mạnh vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc cung cấp tín dụng phục vụ phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi giữa Bến Tre với các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các ngân hàng tăng cường hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ Công Thương hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu.

Cùng đó, các bộ, ngành Trung ương quan tâm, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, thủ tục để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được thuận lợi...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.