Thông điệp mạnh mẽ của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại kỳ họp đầu tiên HĐND khóa XI

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng muốn phát triển nhanh và bền vững, TP phải chuyển từ quyết tâm sang hành động, từ chủ trương sang kết quả cụ thể. Trong quá trình đó, HĐND TP.HCM giữ vai trò quan trọng trong định hình thể chế, quyết định nguồn lực và giám sát thực thi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-3, kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc.

Lãnh đạo Trung ương tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

bi-thu-tran-luu-quang 2.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết đây là kỳ họp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, mở đầu cho nhiệm kỳ mới, giai đoạn phát triển mới của TP.HCM với yêu cầu cao hơn và kỳ vọng lớn hơn.

Ông đánh giá cuộc bầu cử vừa qua thành công với tỉ lệ cử tri tham gia rất cao, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của người dân. 125 đại biểu HĐND TP.HCM được tín nhiệm bầu ra không chỉ là vinh dự mà trước hết là trách nhiệm phải làm.

bi-thu-tran-luu-quang.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, đây là kỳ họp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, mở đầu cho nhiệm kỳ mới, giai đoạn phát triển mới của TP.HCM với yêu cầu cao hơn và kỳ vọng lớn hơn. Ảnh: THUẬN VĂN

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh TP đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TP.

"Vấn đề quan trọng nhất lúc này là tổ chức thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong bối cảnh đó, HĐND TP.HCM phải thực sự là trung tâm của việc xây dựng thể chế và giám sát sự phát triển", ông nói.

Từ đó, Bí thư TP.HCM đề nghị HĐND TP tập trung nâng cao chất lượng, thể chế hóa, biến các chủ trương và đặc biệt là các cơ chế đặc thù thành các nghị quyết có tính mở đường, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến rõ ràng để thực hiện.

Cạnh đó, HĐND phải quyết định chuẩn xác các vấn đề quan trọng. Trong đó, tập trung nguồn lực, không dàn trải, ưu tiên các công trình động lực, các lĩnh vực then chốt. Mỗi quyết định phải gắn với hiệu quả cụ thể.

"Phải đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, giám sát phải thực chất, có địa chỉ, phát hiện sớm những vướng mắc, cảnh báo kịp thời và đeo đuổi đến cùng kết quả giải quyết", người đứng đầu Thành ủy TP chỉ rõ.

Ông cũng yêu cầu phát huy mối quan hệ giữa HĐND và UBND như hai trụ cột của chính quyền TP. "Một trụ cột quyết định và giám sát, một trụ cột tổ chức thực hiện. Hai trụ cột này phải vận hành nhịp nhàng, hỗ trợ cho nhau để mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo được kết quả cụ thể", Bí thư Trần Lưu Quang cho hay.

bi-thu-tran-luu-quang 3.jpg
Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM nhiệm kỳ mới. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng theo Bí thư Trần Lưu Quang, HĐND cần thúc đẩy xây dựng chính quyền hiện đại, quản trị thông minh. Đối với đại biểu HĐND TP, ông mong sẽ gần dân, sát dân hơn, nói đúng tiếng nói của người dân và đeo đuổi đến cùng những giải quyết, kiến nghị của người dân. Theo ông, uy tín của HĐND được xây dựng từ chính những hành động của từng đại biểu.

"TP.HCM muốn phát triển nhanh và bền vững phải chuyển từ quyết tâm sang hành động, từ chủ trương sang kết quả cụ thể. Trong quá trình đó, HĐND TP.HCM giữ vai trò quan trọng, định hình thể chế, quyết định nguồn lực, giám sát thực thi", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Ông khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy TP tin tưởng HĐND TP.HCM nhiệm kỳ mới sẽ quyết nghị đúng, giám sát đúng, hành động quyết liệt và hiệu quả, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của người dân TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.