Thông báo về tổ chức lễ tang Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình

(PLO)- Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo chính thức về việc tổ chức lễ viếng tang ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo chính thức về việc tổ chức lễ viếng tang ông Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Theo đó, thời gian lễ viếng sẽ bắt đầu từ lúc 13 giờ 00, thứ Năm, ngày 31-3-2022 tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Lễ truy điệu vào lúc 7 giờ 30, thứ Bảy, ngày 2-4-2022; sau đó di quan và an táng tại Nghĩa trang TP.HCM (Lạc Cảnh, số 747 Trường Chinh, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời do tai nạn giao thông vào sáng 29-3. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về lịch trình các đoàn viếng:

Từ 13 giờ ngày 31-3-2022, gồm đoàn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo TP.HCM các thời kỳ; Thành ủy TP.HCM; HĐND TP.HCM; Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; UBND TP.HCM; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Sở Xây dựng; Quận ủy - UBND Quận 7 - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 7; Quận ủy - UBND Quận 7 - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh; Văn phòng UBND TP.HCM; Các sở, ban, ngành TP.

Sáng 1-4- 2022, gồm các cơ quan Trung ương; Các đoàn ngoại giao; Các tỉnh, thành; Lực lượng vũ trang TP; Các sở, ban, ngành TP.

Chiều 1-4- 2022, gồm các quận - huyện; Các đoàn thể TP; Các trường học, bệnh viện TP; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội.

Tối 1-4-2022: Các cơ quan, đơn vị.

Như PLO đã thông tin, lúc 7 giờ 20 sáng 29-3, tại Km21+700 cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ TP.HCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An), ô tô chở ông Lê Hòa Bình trên đường đi công tác đã gặp nạn.

Mặc dù được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời nhưng ông Lê Hòa Bình đã không qua khỏi.

Ông Lê Hòa Bình sinh ngày 1-4-1970, quê ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật, cử nhân kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vào tháng 12-2020, ông Bình từng giữ các chức: Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận 7 (từ tháng 3-2016 đến thăng 4-2019). Đến tháng 4-2019, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Ông Bình từng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, 2017; Huy hiệu TP.HCM và nhiều bằng khen của bộ, ngành, Trung ương...

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC LỄ TANG ÔNG LÊ HÒA BÌNH

1. Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban.

Các thành viên Ban Tổ chức Lễ tang gồm:

2. Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

3. Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

4. Ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

5. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

6. Ông Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM

7. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội Vụ

8. Ông Trần Hoàng Quân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng

9. Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM

10. Ông Lê Xuân Thế, Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM

11. Ông Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM

12. Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận 7

13. Ông Đinh Khắc Huy - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh

14. Ông Bùi Đức Thành - Phó giám đốc Bệnh viên quân y 175

15. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Đại diện gia đình. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.