Thôn đã xin lỗi và trả lại tiền cứu trợ cho người dân

(PLO)- Sau khi người dân nhận tiền cứu trợ từ tay các đoàn hảo tâm trao tặng, cán bộ ở một số thôn tại tỉnh Quảng Bình đến nhà người dân thu lại một phần số tiền trên với lý do để chia lại cho các hộ dân khác trong thôn.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân ở thôn Trung Thôn (xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), vào ngày 22-10, 40 hộ dân ở đây được một đoàn từ thiện từ TP.HCM ra tặng quà vì chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận lũ lịch sử vừa qua. Theo người dân cho biết mỗi hộ được nhận 500.000 đồng.

Nhưng khi đoàn cứu trợ vừa ra khỏi nhà thì cán bộ thôn đến từng nhà được hỗ trợ yêu cầu thu lại 400.000 đồng với lý do chia lại cho một số hộ dân cùng chung thiệt hại nhưng lại nhận được ít quà cứu trợ. Một số hộ dân không đồng ý thì bị cán bộ nói sẽ cắt hỗ trợ những lần sắp tới.

Hai cụ Phạm Thị Quyên và Nguyễn Thị Duyền, trú thôn Trung Thôn cùng bị thôn thu lại 400 ngàn tiền cứu trợ. Ảnh: ĐT
Hai cụ Phạm Thị Quyên và Nguyễn Thị Duyền, trú thôn Trung Thôn cùng bị thôn thu lại 400.000 đồng tiền cứu trợ. Ảnh: ĐT

Chiều 25-10, trao đổi với báoPháp Luật TP.HCM, ông Lê Hồng Quân, trưởng thôn Trung Thôn (xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn) cho biết vào ngày hôm nay, thôn đã trả lại số tiền đã thu và xin lỗi các hộ dân nói trên.

Về việc trích thu 400.000 đồng, ông Quân trần tình, từ khi chịu ảnh hưởng của lũ lụt, tại địa phương có nhiều đoàn về thăm hỏi và trao quà cứu trợ người dân. Nhưng vì số lượng cũng như giá trị hàng hóa cứu trợ của mỗi đợt khác nhau dẫn đến việc nhiều người dân so bì nên thôn quyết định trích lại số tiền trên để hỗ trợ lại một số hộ dân cũng bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua nhưng lại được hỗ trợ ít.

“Khi đoàn cứu trợ của TP.HCM về tặng quà, vì số lượng quà giữa các đợt trao tặng khác nhau nên anh em trong thôn quyết định trích lại một ít để bù cho những số nhận được ít nhưng những người dân bị trích lại 400.000 đồng không đồng ý. Nên vào ngày hôm nay, chúng tôi đã đến tận nhà người dân để trả lại số tiền nói trên và xin lỗi người dân vì để xảy ra sự việc trên”.

Bà H. (46 tuổi, thôn Trung Thôn) cho biết: “Người dân ở đây đã phản ánh vụ việc lên trên, ngày hôm nay thôn đã trả lại số tiền cho người dân, tôi cũng đã đồng ý nhận lại tiền vì ở đây ai cũng quen biết thân thiết với nhau”.

Cùng hoàn cảnh đó, một số người dân tại xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phản ánh về việc bị cán bộ thôn thu lại số quà và tiền khi được một đơn vị trao tặng. Theo người dân cho biết, ngay sau khi 12 hộ dân nhận 12 suất quà (mỗi suất trị giá 250.000 đồng, gồm: Một chai dầu ăn, một gói đường, hai gói hạt nêm, một gói mì chính) thì họ bị cán bộ thôn yêu cầu nộp lại toàn bộ số quà để tập hợp phát chia đều sau.

Trao đổi với báo chí về vụ việc này, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết sẽ kiểm tra, chỉ đạo xử lý ngay. Ông hoài cho biết thêm tỉnh đã có văn bản chỉ đạo việc tiếp nhận, cấp phát tiền, hàng cứu trợ cho người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do mưa lũ vừa qua. Tuyệt đối không được thu lại, ngâm hàng hóa cứu trợ. Phải khẩn trương cấp phát cho dân, đảm bảo kịp thời, công bằng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.