Thỏa thuận bạc tỉ giữa tướng công an và 'trùm' đánh bạc

(PLO)- Cựu thiếu tướng, cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa thỏa thuận “ăn chia” 20% từ số tiền mà “trùm” đường dây đánh bạc thu được.

Chiều tối 13-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra đường dây đánh bạc ngàn tỉ có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an).

Thỏa thuận bạc tỉ giữa tướng công an và 'trùm' đánh bạc ảnh 1
Phan Sào Nam và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, hai trong số các bị can trong đường dây đánh bạc Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra.

Theo nguồn tin của PV, đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt giam gần 80 bị can. Trong đó, cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa là cán bộ công an duy nhất bị tạm giam trong ngày 11-3 vừa qua.

Hai bị can được xác định có vai trò đứng đầu trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này là Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao). Ngoài ra, một bị can khác có vai trò quan trọng trong việc phát triển đường dây đánh bạc nói trên, đó là Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao).

Điều tra bước đầu xác định Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thành lập công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính.

Cụ thể, là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các trò chơi trực tuyến, Phan Sào Nam đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm và bản quyền game điện tử Rikvip, Tip.club cho Nguyễn Văn Dương.

Hai cổng game này đi vào hoạt động từ năm 2014. Nguyễn Văn Dương và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao đảm nhiệm khâu vận hành, quản lý toàn bộ doanh thu từ việc chơi game qua mạng.

Theo Tuổi Trẻ, số tiền thu được từ hoạt động này được chia theo nguyên tắc: Phan Sào Nam hưởng 60%, Nguyễn Văn Dương hưởng 40%.

Đáng chú ý, để đường dây đánh bạc được an toàn, các “trùm sỏ” đã tìm đến cựu cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa. Ông Nguyễn Thanh Hóa mặc dù có vai trò là cục trưởng C50 nhưng đã không ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm pháp mà còn có hành vi tiếp tay "bảo kê". Nhờ vậy, đường dây đánh bạc ngàn tỉ này tồn tại suốt một thời gian dài mà không bị “sờ gáy”.

Đặc biệt, để duy trì sự “cộng tác” trên, ông Nguyễn Thanh Hóa đã ký hợp đồng với Nguyễn Văn Dương, trong đó thỏa thuận cựu cục trưởng C50 sẽ được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng từ đường dây đánh bạc.

Ngay khi bị bắt, Dương khai nhận đã được hưởng lợi khoảng 800 tỉ đồng. Tuy nhiên bị can Dương cũng khai chưa "chia" lợi nhuận cho ông Hóa.

Cũng theo tìm hiểu, Rikvip là trò chơi đánh bài phát hành trên kho ứng dụng Google Play (Android), App Store (iOS) hay Microsoft Store (Windows Phone) từ năm 2015. Khi truy cập, người chơi sẽ tạo tài khoản và có thể tham gia các hình thức đánh bài, như tiến lên miền Bắc, tiến lên miền Nam, phỏm, chắn, tài xỉu, poker... giống như chơi bài ngoài đời thực.

Khi mới tham gia, người chơi thường được tặng những khoản tiền ảo nhất định nhằm thu hút. Tuy nhiên, khi hết tiền ảo, người chơi muốn tiếp tục thì phải nạp thêm bằng cách đổi thẻ cào điện thoại, thẻ nạp game trực tuyến, tin nhắn SMS hay thông qua chuyển khoản ngân hàng... Người chơi cũng có thể đổi tiền ảo thành tiền mặt, tuy nhiên phải mất phí.

Bằng số lượng người chơi cực “khủng”, số tiền giao dịch thông qua đường dây đánh bạc nói trên lên tới nhiều ngàn tỉ đồng. Trong đó, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ số tiền bất chính từ đường dây đánh bạc này là gần 2.800 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã thu được khoảng 1.000 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước tính lên tới 3,6 triệu USD. Trong đó, tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 xe ô tô các loại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.