Thiếu tướng Trần Phú Hà: Xử lý mạnh tình trạng ‘độc tấu’ đấu giá đất

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa kiên quyết xử lý mạnh tay đối với đối tượng o ép người tham gia đấu giá để độc quyền đấu giá đất trong thời gian tới.

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Trần Phú Hà- Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời một số cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng một số đối tượng o ép những người tham gia đấu giá để được "độc quyền" đấu giá đất đai tại Hội nghị phối hợp tuyên tuyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Thiếu Thiếu tướng Trần Phú Hà có hai dạng đấu giá đất đai hiện nay bao gồm đấu giá tổng và đấu giá lẻ (từng lô):

Cụ thể, đấu giá lẻ là nhà nước làm hạ tầng xong rồi sau đó người dân có thể mua hồ sơ tham gia đấu giá. Tuy nhiên, hiện nay có tình trạng nhiều người o ép người tham gia đấu giá ở những vị trí đắc địa để được “độc quyền” thì đây là những đối tượng hình sự.

Thiếu tướng Trần Phú Hà khẳng định, sẽ bằng mọi cách tìm ra sai phạm trong hoạt động đấu giá, đấu thầu đất đai. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Còn đấu giá tổng là đấu cả mặt bằng. Đấu tổng ở đây chủ yếu là các doanh nghiệp (nếu đủ năng lực tài chính phù hợp với các quy định của nhà nước) tham gia đấu giá với nhau với nhau".

Thiếu tướng Trần Phú Hà nói: trách nhiệm công an phải nắm tình hình những vụ đấu giá có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, ở đây có tình trạng đấu giá vênh quá so với thực tế hoặc là một hai doanh nghiệp chỉ đứng vào cho vui để “độc tấu” đấu giá. "Một vấn đề đặt ra là giá khởi điểm đưa ra đã đúng hay chưa? Có chênh so với thị trường hay không? và trách nhiệm này thuộc về UBND huyện, thị xã, TP hoặc Sở Tài nguyên Môi trường và công an thì không có trách nhiệm làm giá"- ông nói.

Thiếu tướng Trần Phú Hà cho biết: Có tình trạng một số cơ quan tổ chức liên tục được mời tổ chức đấu giá và một số đơn vị liên tục trúng đấu giá.

Thiếu tướng Trần Phú Hà nêu:"Có tình trạng một số cơ quan tổ chức liên tục được mời tổ chức đấu giá và một số đơn vị liên tục trúng đấu giá". Trong ảnh mặt bằng ở xã Yên Dương (Hà Trung, Thanh Hóa). Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Với sự việc như vậy, công an ghi nhận, đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tìm ra bằng được các sai phạm để không có tình trạng như vậy nữa, tránh gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Công an cũng sẽ làm rõ sự cấu kết của doanh nghiệp với cơ quan ở các địa phương nơi có đất để đấu giá.

Công an đảm bảo an toàn cho nhân dân trong các cuộc đấu giá, không phải đấu giá bằng hình thức trực tiếp nữa mà đấu bằng hình thức bỏ phiếu kín, trực tuyến.

“Đây là một thực trạng rất chung, chúng tôi đang có tính toán để thực hiện, làm rõ các thủ đoạn qua đó nếu phát hiện các sai phạm thì sẽ điều tra xử lý theo quy định của nhà nước", Thiếu tướng Hà khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.