Thiếu tướng Phan Anh Minh: Một số cán bộ phường, xã còn lúng túng trong triển khai văn bản pháp luật

(PLO)- Tại thảo luận tổ, Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó Giám đốc công an TP.HCM nêu ý kiến có những quy định mới vừa ban hành, chưa đi vào áp dụng đã phải sửa, dẫn đến nhiều chính sách đúng nhưng chưa đi vào cuộc sống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục phiên thảo luận tổ.

Tại các tổ thảo luận, đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

thieu-tuong-phan-anh-minh-2.jpg
Các đại biểu góp ý tại tổ thảo luận số 1. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cần sửa đổi để luật đi vào cuộc sống

Phát biểu góp ý, Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng Đảng, Nhà nước đã xác định cải cách thể chế là “đột phá của đột phá”, nhưng phương pháp lập pháp và hoạt động tư vấn về dân chủ và pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế và cần phải cải cách, đổi mới để hiệu quả hơn.

“Có những quy định mới vừa ban hành chưa đi vào áp dụng đã thấy sai và phải sửa, việc này dẫn đến nhiều chính sách đúng nhưng chưa đi vào cuộc sống được”- ông Minh nhận định.

Ông Minh nêu thực tế có dù có nhiều văn bản pháp luật nhưng các văn bản lặp lại nội dung của Nghị quyết và sao chép Nghị quyết chứ chưa cụ thể hoá thể chế để có thể thực hiện được. Do đó, có một số cán bộ các phường xã còn lúng túng và không biết triển khai ra sao.

thieu-tuong-phan-anh-minh-1.jpg
Thiếu tướng Phan Anh Minh góp ý. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Có những cái phi lí cần phải sửa đổi, như luật về xử lý vi phạm hành chính, chính quyền địa phương có quyền ban hành văn bản vi phạm hành chính nhưng không có quyền ra quyết định xử phạt, dẫn đến luật ban hành nhưng ai thực hiện được hay không thì kệ”- ông nói.

“Hay là quy định phương tiện giao thông cơ giới là phương tiện bắt buộc phải mua bảo hiểm, nhưng nội dung hợp đồng như thế nào thì không có quản lý”- ông nêu và cho rằng cần cải cách để luật thực sự đi vào cuộc sống.

Nâng cao công tác giám sát của Mặt trận

Bà Hoàng Thị Khánh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM, nêu thực tế sau thời gian triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ sở còn lúng túng, việc bố trí cán bộ chưa hợp lý dẫn đến cán bộ chưa phát huy được hết năng lực.

Do đó bà nhấn mạnh cần có đánh giá thực chất về kết quả thực hiện mô hình này, từ đó phản ánh đúng vấn đề để người dân hiểu rõ và TP có điều chỉnh phù hợp.

thieu-tuong-phan-anh-minh-3.jpg
Bà Hoàng Thị Khánh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM, góp ý tại buổi thảo luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Khánh cũng đánh giá Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã làm tốt các phong trào về an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho người dân và giai đoạn tới cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò công tác giám sát, phản biện xã hội.

“Một số Nghị định sau khi ban hành có những vấn đề chưa hợp lý thì lúc này cần phát huy vai trò phản biện của Mặt trận, tập hợp ý kiến các giai tầng xã hội để đưa ra giải pháp chỉnh đổi, tổ chức làm sao phù hợp, bởi mặt trận là nơi tập hợp trí tuệ, sáng kiến của nhân dân và có thể góp ý cho chính sách đi vào cuộc sống”- bà nói.

Ông Lê Hương Giang, đại diện Hội Người Cao tuổi TP.HCM, cũng cho rằng công tác giám sát phản biện xã hội trong MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cần phải đi vào thực chất.

Ông Giang đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục nâng cao công tác giám sát để góp ý, thúc đẩy việc thực hiện chính sách pháp luật tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.