Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay, bảo kê 'cát tặc'

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, khẳng định thời gian qua Công an TP Hà Nội đã đấu tranh mạnh mẽ với tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông qua địa bàn TP.

Chiều 3-10, tại buổi họp báo của UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP, đã trả lời về vấn đề "cát tặc" trên các tuyến sông qua địa bàn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bộ Công an, lãnh đạo TP đã giao lực lượng công an làm chủ công, phối hợp với các đơn vị đưa ra nhiều kế hoạch, giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm tình trạng bến bãi không hợp pháp.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay hiện nay giá nguyên vật liệu xây dựng, trong đó có cát đang tăng nên các đối tượng tìm mọi cách để khai thác trái phép.

Trước thực trạng này, Công an TP đã ban hành nhiều kế hoạch và giao cho đơn vị chủ công là Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã để đấu tranh, cùng với đó là sự vào cuộc của Ban Chỉ đạo 138 các cấp.

Mới đây ngày 17-7, Công an TP đã xác lập chuyên án để bắt giữ toàn bộ những người khai thác và đi bán cát ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Ba Vì của Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay, bảo kê 'cát tặc'
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. (Ảnh: Trọng Phú)

“Chuyên án rất thành công. Công an TP đã tập trung, lên kế hoạch rất kỳ công bởi đặc thù khó khăn trên sông nước. Công an TP bắt, khởi tố và tạm giam chín người, thu 2 tàu hút, 2 máy xúc và 9.000 m3 cát trị giá hơn 700 triệu đồng cùng một súng thể thao.

Vụ án này đang được điều tra mở rộng để xét xử điểm. Các công ty và những người liên quan đều ở Vĩnh Phúc, là người Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Không có người nào liên quan đến Hà Nội" – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Cũng theo ông Tùng, Công an TP đã ban hành kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể tới Đội Cảnh sát giao thông đường thủy (Phòng CSGT), Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các quận, huyện, thị xã với yêu cầu quản lý chặt, xử lý nghiêm.

“Không chấp nhận cán bộ liên quan đến tiếp tay, bảo kê. Bất kỳ trường hợp nào cũng phải xử lý nghiêm. Những năm trước đây sau khi khám phá, đấu tranh một số chuyên án liên quan đến cát tặc, chúng tôi cũng đã đề nghị, kiến nghị UBND TP xử lý BCĐ 138 các quận, huyện để xảy ra vụ việc” – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Với thông tin báo chí phản ánh về việc khai thác cát trái phép trên sông đoạn Thường Tín, Thanh Trì, Phó Giám đốc Công an TP cho biết đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Hưng Yên.

Bên phía Văn Giang, Hưng Yên có mỏ cát nên các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để “chạy sang” địa bàn tỉnh khác khi bị truy quét. Trong khi việc định vị cụ thể hành vi vi phạm trên sông thì công an phải mời Sở TN&MT xác định.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thời gian qua Công an TP đã quyết liệt đấu tranh với “cát tặc” với những điểm đúng, trúng, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận. Ông cũng mong muốn báo chí cung cấp thông tin cụ thể và cam kết xử lý nghiêm vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.