Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất trong ngày bầu cử

(PLO)- Nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bộ Công an đã chủ động triển khai các phương án bảo vệ từ sớm, từ xa...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3-2026, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi với báo chí về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và ứng dụng dữ liệu dân cư, VNeID phục vụ bầu cử.

Phóng viên: Kính thưa Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, xin đồng chí cho biết việc triển khai nhiệm vụ đảm bảo môi trường an ninh, an toàn trên địa bàn cả nước, sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được thực hiện như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Đây là ngày hội của toàn dân, nơi cử tri thực hiện quyền làm chủ và lựa chọn những đại biểu tiêu biểu. Yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự được đặt ra cao nhất và là nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng Công an nhân dân những tháng đầu năm 2026.

thieu-tuong.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Hội đồng bầu cử quốc gia và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự cuộc bầu cử do một Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa và xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố ảnh hưởng đến bầu cử, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng công an kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động lợi dụng bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, triển khai cao điểm tấn công tội phạm, tăng cường quản lý cư trú, người nước ngoài, vũ khí, vật liệu nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, Thiếu tướng có thể cho biết những điểm mới trong việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID trong công tác bầu cử?

+ Một trong những điểm mới đáng chú ý lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số, đặc biệt là khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID nhằm nâng cao tính thuận tiện, minh bạch.

Từ tháng 10-2025, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn khai thác dữ liệu dân cư và VNeID để lập danh sách, in thẻ cử tri. Phần mềm quản lý cử tri được xây dựng từ nguồn dữ liệu chính thống giúp rà soát, đối chiếu khoa học, hạn chế tối đa sai sót như trùng lặp hoặc bỏ sót cử tri.

Bên cạnh đó, Bộ Công an triển khai chức năng trên VNeID để người dân theo dõi thông tin khu vực bỏ phiếu, danh sách người ứng cử, thực hiện thay đổi nơi bỏ phiếu giữa thường trú và tạm trú hoặc cấp Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác bản điện tử. Những tính năng này giúp cử tri dễ dàng theo dõi thông tin bầu cử mà không cần về nơi cư trú.

. Để bảo đảm quyền công dân, công tác tổ chức bầu cử tại các cơ sở tạm giữ, tạm giam, cơ sở cai nghiện tập trung được triển khai ra sao, thưa Thiếu tướng?

+ Theo Hiến pháp và pháp luật, công dân Việt Nam đủ điều kiện đều có quyền bầu cử. Những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng không bị tước quyền bầu cử thì quyền lợi của họ vẫn được bảo đảm.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với Ủy ban bầu cử rà soát, lập danh sách cử tri cho các đối tượng này, đồng thời tuyên truyền phổ biến quyền và nghĩa vụ bầu cử. Các cơ sở đã chuẩn bị khu vực bỏ phiếu phù hợp, bảo đảm an ninh, an toàn. Quá trình tổ chức được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thể hiện tính nhân văn và nguyên tắc tôn trọng quyền con người của Nhà nước ta, góp phần để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.