Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc làm Cục trưởng Cảnh sát kinh tế

(PLO)- Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu.

Ngày 17-8, thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (gọi tắt là Cục Cảnh sát kinh tế) vừa tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát kinh tế và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế. Ảnh: ANTĐ

Cục Cảnh sát kinh tế là một trong những đơn vị cấp cục trực thuộc Bộ Công an theo Nghị định 01/2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ này. Theo đó, Cục Cảnh sát kinh tế hiện tại được hợp nhất từ hai Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng (C46) và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (C74).

Theo báo CAND, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế đối với Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và 8 cán bộ giữ chức cục phó của đơn vị này.

Như vậy, ngoài chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, hiện Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc còn được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về việc sắp xếp tổ chức bộ máy mới đi đôi với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy. Khẩn trương ổn định tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, đúng trình độ, năng lực sở trường để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình tổ chức mới, đồng thời quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chính sách cán bộ.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, trọng tâm là đổi mới công tác điều tra cơ bản lĩnh vực trọng điểm về kinh tế; củng cố nâng cao, xây dựng mạng lưới cộng tác viên chất lượng ở những địa bàn, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, dự án đầu tư, mua sắm lớn dễ gây thất thoát tài sản, tạo chuyển biến rõ nét về công tác nắm, dự báo tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm kinh tế và tham nhũng.

Đặc biệt, tập trung lực lượng, phương tiện, các biện pháp công tác đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường công tác phân cấp cho Công an địa phương (tỉnh, quận, huyện) để phát huy sức mạnh của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả…; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm để trao đổi kinh nghiệm điều tra các vụ án tham nhũng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động tương trợ tư pháp hình sự có yếu tố nước ngoài…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.