Thiếu thuốc chữa bệnh, Chủ tịch Đà Nẵng nói ‘có tiền mà không mua được’

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay TP gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua sắm thuốc và vật tư y tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng các đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu.

Cử tri phường Hòa Thuận Tây phàn nàn chuyện thiếu thuốc chữa bệnh trong các cơ sở y tế. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri phường Hòa Thuận Tây phàn nàn chuyện thiếu thuốc chữa bệnh trong các cơ sở y tế. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại đây, nhiều cử tri tiếp tục phàn nàn chuyện thiếu thuốc chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập, trong đó có thuốc nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả.

Trả lời cử tri, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đà Nẵng Trần Thanh Thủy cho hay, thuốc khám chữa bệnh được cung ứng từ nhiều nguồn. Từ Bộ Y tế thông qua danh mục mua sắm tập trung và thuốc do Sở Y tế TP mua sắm.

Theo bà Thủy, ngành y tế Đà Nẵng đã triển khai xong việc mua sắm thuốc cho giai đoạn 2021-2023, tuy nhiên nguồn thuốc mua sắm từ Bộ Y tế trong năm 2022 có phần chậm trễ, đặc biệt với các loại biệt dược.

Bà Thủy cho hay Sở Y tế Đà Nẵng sẽ phối hợp kiểm tra công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP trong tháng 12 và tháng 1-2023.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, cho hay TP đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua sắm thuốc và vật tư y tế.

“Lãnh đạo TP đã đề ra rất nhiều biện pháp, có tiền đó mà không mua được. Nói vậy để thấy có những cơ chế chính sách chưa đầy đủ. Trung ương đã có những chỉ đạo khơi thông khó khăn từ cơ sở và chúng tôi sẽ làm hết sức mình”, ông Chinh nói.

Về tình hình kinh tế xã hội TP, ông Chinh cho biết, TP đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Nhiều ngành, lĩnh vực có sự tăng trưởng bứt phá.

Chín tháng đầu năm 2022, GRDP của Đà Nẵng tăng trưởng 16,76%, cao nhất từ trước đến nay. Dự kiến cả năm 2022 sẽ đạt mức tăng trưởng 14,28%. Đặc biệt TP đã hoàn thành thu ngân sách và đang phấn đấu vượt từ 15-20% chỉ tiêu được giao.

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, thời gian tới TP sẽ tập trung rà soát các quỹ đất, nhà công sản để mở rộng trường học, bệnh viện và các dịch vụ công nhằm phục vụ người dân.

“Dịp đầu năm 2023 và Tết Quý Mão, đời sống nhân dân TP còn khó khăn. Chúng tôi sẽ tập trung cả hệ thống chính trị hướng về người dân, chăm lo cái Tết cho người dân”, ông Chinh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.