Thi trắc nghiệm: Chỉ cần 'ho' là cả phòng làm được?

(PLO)- "Phần lớn chuyên gia đồng ý thi trắc nghiệm sẽ đánh giá toàn diện hơn, đánh giá thực lực trong khi thi tự luận chỉ tập trung vào một nhóm vấn đề. Các nước tiên tiến cũng đều làm như vậy".

Trước câu hỏi của các ĐB về "phương án thi trắc nghiệm có phải là phương án tối ưu, đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh hay không?", Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã khẳng định như trên.

Theo Bộ trưởng đề thi trắc nghiệm là phương thức kiểm tra kiến thức học toàn diện, tránh học tủ, học lệch. Phương thức nào cũng có cái hay cái hạn chế, không thể có phương án thập toàn thập mỹ và luôn tốt trong thời gian dài.

“Chúng tôi đã hỏi kỹ, phần lớn chuyên gia đồng ý thi trắc nghiệm sẽ đánh giá toàn diện hơn, đánh giá thực lực trong khi thi tự luận chỉ tập trung vào một nhóm vấn đề. Các nước trên thế giới cũng làm thế, ví dụ như Hàn Quốc, Trung Quốc…”, Bộ trưởng Nhạ nói.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đang trả lời chất vấn. Ảnh: Chân Luận

Trước khẳng định của tư lệnh ngành giáo dục, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) tranh luận: “Bộ trưởng nói thi trắc nghiệm là ưu việt tuyệt đối nhưng tôi thấy ngược lại”.

ĐB Nga phân tích với các môn tự nhiên như lý, hóa, sinh, nếu thi tốt nghiệp không rèn được kỹ năng thực hành cho học sinh. Với môn ngoại ngữ, kỹ năng nghe nói đều yếu cần rèn luyện nhưng thi trắc nghiệm không thể hiện được năng lực này. Trong khi các trường tốn kém đầu tư cơ sở hạ tầng học thực hành nhưng giờ lại không dùng đến.

Đại biểu Việt Nga, Đoàn Hải Dương chất vấn về phương án thi trắc nghiệm.

“Nói thi trắc nghiệm công bằng và tránh gian lận nhưng các cháu đi thi về nói chỉ thích thi trắc nghiệm. Bởi vì (lớp cháu đó) chỉ cần chọn ra một bạn học giỏi nhất, bôi dầu gió giả bệnh rồi cứ bạn ho một tiếng thì cả phòng chọn phương án 1, ho hai tiếng là phương án 2. Trong quy chế thi không ai cấm thí sinh ho. Như vậy đây có phải là phương án tốt hay không?". Phần chất vấn của đại biểu Nga đã khiến cả nghị trường cười ồ.

Trước quan điểm này, Bộ trưởng Nhạ nhận định vấn đề nhắc bài như trên sẽ không xảy ra vì trong phòng thi trắc nghiệm mỗi thí sinh có một mã đề khác nhau, đề thi khác nhau. 

“Thi tốt nghiệp là kỳ thi chung, mục tiêu đặt ra để kiểm tra kiến thức cơ bản, toàn diện chứ không phải chuyên môn. Thi trắc nghiệm không phải là đố biết hay không mà có rất nhiều câu hỏi liên quan đến tư duy phản biện, không chỉ nhớ máy móc.

Đổi mới một phương thức thi hay một bài thi, chúng tôi rất cân nhắc vì ảnh hưởng đến hàng triệu người. Tuy nhiên, không có phương án nào có ưu việt tuyệt đối. Đây là phương án phù hợp nhất trong các phương án phù hợp với mục tiêu thi nên chúng tôi chọn. Đây là con đường đi giống các nước phát triển xung quanh chúng ta đã làm”, bộ trưởng phân tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.