Thi thể người đàn ông chết cháy trong lô cao su là 1 kiểm sát viên

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân người đàn ông chết cháy trong lô cao su ở xã Đăk Cấm là do tự tử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, nguồn tin PLO, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum đã xác định kết quả điều tra nguyên nhân người đàn ông chết cháy trong lô cao su thôn 9 (xã Đăk Cấm, TP Kon Tum) là do tự tử.

Được biết, người đàn ông tử vong (38 tuổi, ngụ thị xã An Khê, Gia Lai) là kiểm sát viên công tác tại một VKSND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai .

Thi thể người đàn ông chết cháy trong lô cao su là kiểm sát viên

Trước vụ việc xảy ra, người này có xin phép cơ quan nghỉ việc vì lý do chuyện gia đình. Để xác định chính xác 100% nhân thân, lai lịch người bị nạn cần phải chờ kết luận mẫu giám định ADN.

Khi vụ việc được đăng tải trên một số cơ quan báo chí, gia đình của người này đã thông qua một số đặc điểm mô tả đã đến nhận dạng, xác định là thân nhân và được cơ quan chức năng bàn giao thi thể, đưa về nhà ở Gia Lai an táng theo phong tục.

Như PLO đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 8-3, người dân xã Đăk Cấm, TP Kon Tum phát hiện một thi thể cháy đen nằm trong lô cao su ở thôn 9 và trình báo công an. Cơ quan chức năng xác định thi thể là nam giới, độ tuổi từ 25 đến 40, cao từ 1m55 đến 1m65.

Hiện trường cho thấy thi thể bị đốt cháy, da bong tróc… chân mang dép cao su màu đen, có quai hậu, tay trái đeo một chiếc nhẫn màu vàng. Trước khi sự việc xảy ra, hình ảnh của người đàn ông này được camera an ninh của người dân ghi lại đang đi bộ một mình trên đường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.