Thí sinh lo lắng bước vào môn thi đầu tiên

(PLO) – Sáng nay (2-6), cùng với học sinh khối 12 trên cả nước, 65.793 học sinh tại TP.HCM đã bước vào môn thi Ngữ Văn, môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

Các TS trường THPT Gia Định tranh thủ ôn lại bài trước giờ khai mạc

6 giờ 15 phút, hầu hết thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Gia Định, TPHCM đã tập trung ngay ngắn ở sân trường thi để chuẩn bị dự lễ khạc mạc lúc 7 giờ. Nhiều thí sinh tranh thủ ăn sáng và ôn tập lại bài trước khi bước vào phòng thi.

Sáng nay các thí sinh dự thi môn Ngữ Văn, thời gian 120 phút, bắt đầu làm bài lúc 8 giờ.

Một số thí sinh cho biết vì không biết cấu trúc và nội dung đề thi năm nay như thế nào nên cảm thấy lo lắng và hồi hộp hơn.

Do điểm mới của năm nay là thi bốn môn, trong đó có hai môn tự chọn nên mỗi môn thi sẽ có một sơ đồ phòng thi riêng để thí sinh và phụ huynh tiện theo dõi.

Ngoài cổng trường, không khí vắng lặng, trật tự. Một số phụ huynh đưa con đến điểm thi trễ so với giờ khai mạc.

Thí sinh đến trễ nhất là em Phạm Minh Khánh, lớp 12D1, được phụ huynh là ông Phạm Khánh Toàn chở vào tận sân trường. Ông Toàn cho biết, em Khánh bị dị dạng mạch máu tủy nên phải chở em vào tận nơi, rồi chờ em thi xong để đón về vì sợ em bị đau giữa chừng. Em là Khánh là học sinh giỏi nhiều năm liền, được nhà trường yêu cầu làm hồ sơ miễn dự thi nhưng em không chịu nên vẫn quyết định đi thi.

Đến 7 giờ sáng, trường đã tiến hành xong lễ khai mạc, tất cả thí sinh sau khi nghe dặn dò, phổ biến quy chế lần lượt đến các phòng thi để chờ giám thị mở phòng và ghi số báo danh.

Phát biểu tại buổi khai mạc tại Trường THPT Gia Định, ông Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM gửi lời chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin khi làm bài thi. Ông cũng nhắc nhở thí sinh nghiêm túc chấp hành quy chế, không mang theo điện thoại hay tài liệu vào phòng thi để tránh sai sót đáng tiếc.

Trường THPT Gia Định có hơn 1.000 học sinh nên dự thi tại hai hội đồng là THPT Gia Định và THCS Đống Đa. Tại đây có 672 Thí sinh dự thi, trong đó có một em do bị bệnh nên được miễn dự thi theo quy định.

Năm nay, TP.HCM có 93 hội đồng coi thi (trong đó có 23 hội đồng ghép giữa hệ phổ thông và GDTX) với 2.777 phòng thi. Tổng số giám thị, cán bộ, nhân viên tham gia tổ chức thi lên đến gần 10.000 người.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.