Thí sinh có 18 người phục vụ được 7,5 điểm Sử

Thí sinh duy nhất dự thi môn Sử tại hội đồng thi THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) được 25,5 điểm tốt nghiệp.

Thầy Đỗ Đức Hòa, hiệu trưởng trường THPT Quang Trung cho biết, Khánh Linh - học sinh duy nhất của trường dự thi môn Sử đạt 7,5 điểm ở môn thi này. Môn Văn, Linh được 5,5 điểm, Toán 6,5 và Địa lý 6 điểm. Tổng điểm nữ sinh này đạt được là 25,5.

su-8436-1403008338.jpg

Khánh Linh một mình dự thi môn Sử.

Trước đó, cô giáo Nguyễn Hồng Minh, Chủ nhiệm lớp 12D1 của Khánh Linh cho biết, em là học sinh bản lĩnh và chắc chắn. Điểm thi thử môn Sử đạt loại giỏi. Em cũng chọn khối C (Văn-Sử-Địa) để thi đại học.

Khi biết cả trường chỉ có mình em chọn thi tốt nghiệp Sử, gia đình đã chủ động đến gặp giáo viên bày tỏ băn khoăn. Nghe động viên, giải thích gia đình đã yên tâm và không tạo áp lực trong việc lựa chọn môn thi của con mình.

Tâm sự với cô Minh, Linh cho biết em chọn môn Sử vì em thích, tự tin với môn học và đấy là sở trường của em. 

Hai thí sinh đặc biệt khác của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Con Cuông (Nghệ An) là Lô Thị Thu (34 tuổi, mang bầu 9 tháng lúc thi) và ông Vi Xuân Luyện (54 tuổi) thí sinh cao tuổi nhất tỉnh Nghệ An cũng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Kiều Trinh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.