Đỗ tốt nghiệp thấp vì 'thầy Khoa tung ảnh lên mạng'

"Phòng thi bị thầy Đỗ Việt Khoa quay video có 19/24 em bị trượt tốt nghiệp. Việc đưa hình ảnh phòng thi lên mạng rồi cáo buộc một chiều đã làm ảnh hưởng lớn đến thí sinh", hiệu trưởng THPT Nam Lương Sơn (Hòa Bình) nói.

Ngày 16/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình công bố kết quả thi tốt nghiệp 2014. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp toàn tỉnh đạt 98,27%, trong đó hệ THPT là hơn 98% (tăng 2,65% so với năm ngoái), hệ GDTX đạt hơn 96% (tăng 4,28%). Trường THPT Nam Lương Sơn có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất toàn tỉnh với hơn 76%.

Chia sẻ với VnExpress, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiệu trưởng THPT Nam Lương Sơn cho biết, trong giờ thi môn Sử, khi giám thị phát hiện có người hướng máy quay vào phòng thi, học sinh đã nhốn nháo.

"Với hơn 82% học sinh là người dân tộc, chưa va vấp, các em rất dễ bị mất tinh thần. Sau đó, anh Đỗ Việt Khoa còn đưa hình ảnh lên mạng nói rằng trường Nam Lương Sơn vi phạm quy chế. Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục về thanh tra làm các em rất hoảng hốt", thầy Khiêm cho hay.

10309335-10154209325350434-716-8542-5602

Hình ảnh thầy Đỗ Việt Khoa cung cấp cho rằng thí sinh ở trường Nam Lương Sơntự do trao đổi, giám thị để mặc.

Trong số 59 thí sinh trượt tốt nghiệp thì đa số do bị điểm liệt môn Toán, riêng phòng thi bị chĩa máy quay vào đã trượt 19 em (trên tổng số 24 học sinh). Theo thầy Khiêm, học sinh của trường có 7 xã thì 6 xã thuộc diện tái nghèo. Những năm qua thầy cô đã rất vất vả để vận động học sinh đi học.

"Anh Đỗ Việt Khoa chống tiêu cực là tốt. Tuy nhiên, hình ảnh chưa được kiểm chứng thì không nên tung lên mạng, ảnh hưởng rất xấu đến tâm lý học sinh. Chống tiêu cực thì chưa thấy đâu nhưng phản tác dụng thì đã thấy rõ", thầy Khiêm nói.

Trường THPT Nam Lương Sơn có 823 học sinh, 244 thí sinh lớp 12 vừa dự thi tốt nghiệp (2 thí sinh tự do) thì 59 em bị trượt. Năm 2013, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của trường đạt 97%.

Ngày 4/6, thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã đăng ảnh và phản ánh những lộn xộn nghi là tiêu cực tại THPT Nam Lương Sơn trong buổi thi môn Văn và Sử. Báo cáo của Sở Giáo dục tỉnh Hoà Bình ngày 3/6 nêu rõ, chiều 2/6, khi bắt đầu tính giờ làm bài thi môn Lịch sử khoảng 15 phút, lãnh đạo hội đồng thi có nhận được phản ánh của giám thị là có đối tượng dùng camera, đứng từ tầng 3 toà nhà 3 tầng của nhà dân cách khu vực thi khoảng hơn 10 m, thò máy quay qua cửa sổ hướng về phía phòng thi.

Lãnh đạo hội đồng đã thông báo cho công an và bảo vệ khu vực thi. Khi công an vào ngôi nhà nói trên thì không tìm thấy người và máy quay đâu nữa. Lãnh đạo hội đồng đã báo cáo với ban chỉ đạo về hiện tượng bất thường nêu trên. 

Bộ Giáo dục nhận định,  video và hình ảnh thầy Đỗ Việt Khoa cung cấp chưa đủ làm bằng chứng cho thấy có tiêu cực ở hội đồng thi THPT Nam Lương Sơn.

Theo Hoàng Thùy (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.