Xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2014 của TP.HCM vừa công bố

(PLO) – Chiều 16-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm 2014 của TP.HCM là 97,95% (năm 2013 là 98,94%).

Bấm vào đây để xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2014

Trong đó, hệ THPT có hơn 57.546 TS dự thi, đậu tốt nghiệp 99,56% (năm 2013 là 98,94%); hệ giáo dục thường xuyên có gần 8.247 TS dự thi, tỉ lệ tốt nghiệp là 86,63% (năm 2013 là 85,91%).

Kỳ thi năm nay có 65.793 TS dự thi tại 120 hội đồng với khoảng 10.000 giám thị, cán bộ và nhân viên tham gia công tác tổ chức. Công tác chấm thi từ chiều ngày 4 đến 12-6 với 1.400 giám khảo. Số TS được miễn thi là 61.

Thủ khoa năm nay thuộc về hai HS ở trường THPT tư thục Nguyễn Khyến với 39 điểm, cụ thể là em Phùng Duy An và Nguyễn Thị Ái Trâm. Đối với hệ giáo dục thường xuyên cũng có hai em được 38 điểm, là em Nguyễn Ngọc Quyên Quyên (Hệ GDTX Quận 10) và Vũ Thị Phương Trinh (Hệ GDTX trường THPT Nguyễn Trung Trực, Gò vấp).

Theo đó, tỉ lệ đậu từng môn gồm: Ngữ Văn (95,1%), Vật Lý (80,46%), Lịch Sử (84,26%), Toán (89,43%), Hóa Học (94,65%), Địa Lý (85,47%), Tiếng Anh (95,95%), Tiếng Pháp (85,71%), Tiếng Nhật (97,78%), Sinh Học (82,5%).

Năm nay, môn tiếng Anh có 52,1% TS đạt điểm giỏi, trong đó có 8,8% HS đạt điểm 10. Điểm cao nhất môn Lịch Sử là 9,5 với 36 HS, môn Ngữ Văn là 9 điểm với 38 HS. Môn Toán có 8.059 HS đạt điểm 10, Vật Lý có 731 HS, Hóa Học co` 3.735 HS, Địa Lý có một em được 9,5 điểm.

Từ ngày 16 đến ngày 22-6, TS có thể nộp đơn xin phúc khảo, không hạn chế số môn và không phải đóng lệ phí.

Theo đó, TS có thể tải mẫu đơn trên trang web Sở ở mục khảo thí và kiểm định chất lượng hoặc đến trường THPT nơi TS theo học để lấy. TS sẽ nộp đơn tại trường THPT nơi theo học. Dự kiến ngày 27-6 sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Khi phúc khảo, TS phải chấp nhận lấy điểm theo phúc khảo dù tăng hoặc giảm trong số điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, ở môn Ngữ Văn, nếu điểm phúc khảo tăng giảm 1 điểm trở lên sẽ lấy điểm phúc khảo, ngược lại sẽ lấy điểm thi cũ. Đối với các môn khác là 0,5 điểm.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.