Thí điểm giải quyết tranh chấp môi trường thông qua hòa giải

(PLO)- Viện Chiến lược Chính sách TN&MT (Bộ TN&MT) sẽ chọn một số vụ xung đột về môi trường để tiến hành thí điểm giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải.

Đó là nội dung hội thảo tham vấn kế hoạch thực hiện dự án nghiên cứu áp dụng thí điểm cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường thông qua hòa giải được Quỹ Châu Á, Viện Chiến lược chính sách TN&MT (Bộ TN&MT) phối hợp với Sở TN&MT TP Đà Nẵng tổ chức vào chiều 4-8.

Viện Chiến lược Chính sách TN&MT, việc hòa giải sẽ tiến hành theo sáu bước, gồm: tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, thiết lập các điều kiện cần thiết của việc giải quyết tranh chấp môi trường; tổ chức đối thoại giữa các bên gây hại và bị hại; điều tra, khảo sát vụ việc; xây dựng các phương án hòa giải; tổ chức thương lượng đạt hiệu quả phương án hòa giải và tổ chức phương án hòa giải.

Theo đó, việc giải quyết tranh chấp môi trường thông qua hòa giải sẽ tiết kiệm được thời gian và án phí và linh hoạt về thủ tục. Bên cạnh đó là đảm bảo sự gần gũi, giảm nhẹ sự căng thẳng giữa các bên tranh chấp cũng như đảm bảo sự tham gia của các bên vào quá trình hòa giải và bảo mật được thông tin, bảo vệ uy tín cho các bên.

Cứ đến mùa nắng thì việc xung đột về môi trường nước giữa TP Đà Nẵng với thủyđiệnĐắkMi4 (trong ảnh: thủy điện Đắk Mi 4 xã nước vào mùa lũ nhưng lại gây hạn hán vào mùa khô cho TP Đà Nẵng). LÊ PHI

Ông Nguyễn Trung Thắng (Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách TN&MT) cho rằng, trước việc tranh chấp, khiếu kiện môi trường ngày càng nhiều ở Việt Nam, năm 2013 Quỹ Châu Á và Viện đã tiến hành cuộc nghiên cứu và học tập ở các nước tiên tiến trên thế giới. “Qua đó, nhận thấy các nước hòa giải môi trường rất hiệu quả, nên đem về nghiên cứu, áp dụng tại Việt Nam. Thời gian đến, Viện sẽ chọn một số vụ xung đột về môi trường để tiến hành thí điểm giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải. Từ đó rút kinh nghiệm để tiến hành hòa giải các vụ xung đột môi trường trong tương lai”, ông Thắng nói.

Trước đó, tại TP Đà Nẵng, cứ đến mùa nắng thì TP lại xung đột về môi trường nước với thủyđiệnĐắkMi4. Rất nhiều lần lãnh đạo TP và Sở NN&PTNT đã gửi kiến nghị Bộ TN&MT cùng các bộ ngành trung ương yêu cầu thủy điện này trả lại nước cho TP. Thậm chí, TP Đà Nẵng đã tuyên bố kiện thủy điện vì thủy điện này lấy nước trên dòng sông Vu Gia nhưng lại xả về Thu Bồn khiến TP thiếu nước nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.