Thi công ẩu người dân kêu trời !

(PLO) - Nhiều tháng nay, việc thi công đường Điện Biên Phủ (TP Huế) không có giải pháp thi công hợp lý làm ảnh hưởng sức khỏe và kinh doanh của hàng trăm hộ dân hai bên đường.

Theo ghi nhận, tuyến đường thi công dài 2.260m bụi bay mù mịt, những người đi đường phải dùng tay bịt mũi, mắt nhắm tít lại phóng nhanh qua đoạn đường trên. Nhà dân và cây cối ven đường không còn một chỗ trống để bụi bặm bám vào. Các cửa hàng ăn, cà phê hai bên đường buộc phải đóng kín cửa vì không có khách. Hai bên đường, những tấm băng rôn lớn ghi dòng chữ: “Công trình thi công quá bụi, ô nhiễm môi trường dân cư, yêu cầu đơn vị thi công tưới nước hàng ngày…”, thể hiện sự bức xúc của dân được treo dọc đường để yêu cầu đơn vị thi công có trách nhiệm với người dân.

Người dân bức xúc treo băng rôn - Ảnh: VIẾT LONG

Ông Dương Văn Tân, số nhà 153, Điện Biên Phủ cho rằng, từ ngày khởi công đến nay nhiều tháng trời bụi bay mù mịt nhưng đơn vị thi công chưa bao giờ tưới nước khiến người dân vô cùng bức xúc. Hơn nữa, công trình đường Điện Biên Phủ được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phê duyệt ngày 13-4-2012, và triển khai trong vòng ba năm kể từ ngày khởi công, nhưng đến nay đã gần ba năm trôi qua công trình vẫn triển khai ì ạch, ẩu, chưa lắp xong hệ thống cấp, thoát nước… làm ảnh hưởng đến việc đi lại, kinh doanh và sức khỏe của hàng trăm hộ dân trên tuyến đường này.

Trời nắng nóng bụi bay mù mịt nhiều cửa hàng kinh doanh phải đóng kín cửa. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Nguyễn Đình Cáng, Giám đốc Ban đầu tư và xây dựng TP Huế, thừa nhận việc đơn vị thi công không tưới nước ở khu vực thi công đường Điện Biên Phủ là sai quy định: “Tôi sẽ chỉ đạo cho đơn vi thi công lập tức tưới nước để người dân không còn chịu cảnh bụi bặm nữa…”- ông Cáng hứa.

Cũng theo ông Cáng, việc thi công đường Điện Biên Phủ hiện nay có chậm hơn dự kiến, nguyên nhân của việc chậm tiến độ này là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (phải đền bù, di dời hơn 450 hộ dân), lượng thi công lớn hơn dự kiến: “Đơn vị phải đặt hệ thống cấp, thoát nước lớn nên chậm hơn. Hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định mốc thời gian công trình này hoàn thành…”- ông Cáng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.