Thêm vị trí tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa khảo sát vị trí dự phòng cho khu tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, cho biết chính quyền địa phương đang chủ động khảo sát thêm vị trí cho khu tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

nhà máy điện hạt nhân ninh thuận 2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng khảo sát thực địa. Ảnh: B.A

Trước đó, chiều 30-7, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, có buổi làm việc với chính quyền xã Vĩnh Hải về công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế vị trí mới dự kiến quy hoạch khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 thay cho vị trí cũ.

Theo ông Nguyễn Văn Quế, việc khảo sát khu tái định cư mới xuất phát từ đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ có khuyến cáo khu tái định cư dự kiến thực hiện đang nằm trong phạm vi 3 -5 km tính từ tâm Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Đây là vùng lập kế hoạch khẩn cấp, chỉ duy trì phát triển dân số tự nhiên mà không phát triển mới các khu đông dân cư, trường học, bệnh viện…

“Khu tái định cư đang dự kiến đang nằm trong khu vực bán kính 3 – 5 km từ tâm nhà máy. Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng xã Vĩnh Hải khảo sát vị trí khác để báo cáo Trung ương” - ông Nguyễn Văn Quế nói.

Ông Quế thông tin thêm UBND xã Vĩnh Hải đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan sớm thực hiện cắm mốc xác định khoảng cách an toàn, ranh thu hồi đất của dự án, các dự án thành phần.

UBND xã Vĩnh Hải tiếp tục được thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, được hỗ trợ cán bộ chuyên môn cấp tỉnh về quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt cho địa phương, nhằm khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách, nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị có hướng dẫn triển khai thực hiện đối với giá đất cụ thể tại khu vực dự án.

nhà máy điện hạt nhân 4.jpg
Khu vực xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Ảnh: H.H

Cũng theo UBND xã Vĩnh Hải, xã đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, tài sản trong khu vực dự án. UBND xã này cũng đã khảo sát, thống kê số liệu thu hồi phần diện tích đất tính từ vành đai vùng cách ly ra 1.000 m - vùng đệm nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Tại buổi làm việc trên, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND xã Vĩnh Hải khẩn trương thực hiện cắm mốc khoảng cách an toàn, ranh giới thu hồi đất của dự án trong thời gian sớm nhất; rà soát, bố trí cán bộ chuyên môn cấp tỉnh trực tiếp hỗ trợ, tăng cường về công tác tại địa phương để công tác giải phóng mặt bằng, kiểm kê, bồi thường của dự án đảm bảo tính liên tục, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trong năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát các quyết định phê duyệt giá đất, đánh giá sự phù hợp với thực tiễn, hướng dẫn địa phương triển khai để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ trong công tác bồi thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.