Thêm tội giết người cho kẻ bắt cóc con riêng của vợ

(PLO)- Bắt cóc con riêng của vợ hờ, Bằng gọi điện thoại yêu cầu đưa 100 triệu đồng để chuộc con. Khi cảnh sát vây bắt, Bằng đã đâm vợ hờ và một chiến sĩ công an.

Ngày 4-4, Đại tá Đỗ Văn Xuyền, Trưởng Công an huyện Krông Búk, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố thêm tội giết người đối với Bùi Công Tuấn Bằng (37 tuổi, trú xã Ngọc Wang, huyện Đắk Hà, Kon Tum).

Bùi Công Tuấn Bằng.

Trước đó, vào tháng 12-2017, Bằng đã bị Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) và Công an huyện Krông Búk khởi tố về các hành vi cố ý gây thương tích và bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2015, Bằng và chị D. (trú xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) quen biết và chung sống như vợ chồng tại tỉnh Kon Tum. Trước khi sống với nhau, chị D. có một con riêng là cháu A. (bốn tuổi). Đầu tháng 12-2016, giữa Bằng và chị D. xảy ra mâu thuẫn nên chị D. cùng cháu A. về nhà mẹ đẻ ở xã Cư Pơng (huyện Krông Búk) sinh sống.

Ngày 14-12-2017, Bằng đến Trường Mầm non BS (xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) đón cháu A. về tỉnh Kon Tum, rồi gọi điện thoại cho chị D. yêu cầu đưa 100 triệu đồng để chuộc con. Ngay sau đó, chị D. đã trình báo sự việc đến Công an huyện Krông Búk.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk đã phối hợp với Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) tiến hành điều tra, giải cứu con tin.

Sáng 15-12-2017, sau nhiều lần thay đổi địa điểm, Bằng hẹn gặp chị D. tại một cây xăng trên địa bàn xã Hà Mòn (huyện Đắk Hà) để lấy tiền chuộc. Khi Bằng xuất hiện, lực lượng trinh sát đã ập đến khống chế. Dù vậy, Bằng đã dùng dao nhọn tấn công chị D. và hai trinh sát khiến chị D. và một chiến sĩ công an bị thương nặng.

Sau khi khống chế được Bằng, Công an huyện Đắk Hà và Krông Búk đã phối hợp điều tra làm rõ tội danh của Bằng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.