Thêm tám ngân hàng triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử

(PL)- Ngày 2-6, Tổng cục Thuế và tám ngân hàng (NH) thương mại đã ký kết thỏa thuận triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử.

Các NH này gồm NH Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcombank), Sacombank, NH Phương Đông, NH Đông Á, NH Phương Nam, Eximbank, NH Việt Á và NH Nam Á. Như vậy tính đến nay đã có 28 NH tham gia dịch vụ này. Trong đó có các NH như BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, MB, AB Bank, VIB, Techcombank…

Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết dịch vụ nộp thuế điện tử sẽ giúp người nộp thuế giảm thời gian, kinh phí và đơn giản hóa thủ tục giấy tờ khi thực hiện nộp thuế mọi lúc mọi nơi (24/7). Nộp thuế điện tử giúp ngành thuế tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, góp phần đa dạng hóa các kênh thu ngân sách nhà nước. Dịch vụ này đã được triển khai cho 63 tỉnh, TP với trên 120.000 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng. Tổng số tiền thu vào ngân sách qua cổng thông tin điện tử trên 25.000 tỉ đồng. “Dự kiến đến trước ngày 30-9 sẽ có 90% số doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử. Tới đây, ngành thuế sẽ triển khai mở rộng dịch vụ điện tử với các NH nước ngoài và liên doanh để tạo điều kiện cho người nộp thuế có tài khoản ở tất cả NH đều có thể tham gia dịch vụ nộp thuế này” - ông Nam chia sẻ.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.