Thêm một sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc cho LHQ

(PLO)- Việt Nam đã có sĩ quan quân đội thứ hai trúng tuyển làm việc cho Liên hợp quốc, tại trụ sở ở New York, Mỹ.

Chủ tịch nước vừa ra quyết định cho phép Trung tá Trần Đức Hưởng, nhân sự thuộc Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ sĩ quan tham mưu kế hoạch tại Phòng Kế hoạch Quân sự, Văn phòng các Vấn đề Quân sự, Cục Hoạt động hòa bình tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Mỹ.

Đây là sĩ quan thứ hai của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ).

Trung tá Trần Đức Hưởng phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ. Ảnh: MOD

Trung tá Trần Đức Hưởng từng có thời gian làm nhiệm vụ sĩ quan tham mưu huấn luyện tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA) và quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS).

Triển khai quyết định của Chủ tịch nước sáng nay, 12-3, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá việc sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở LHQ đang góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế.

Ông đề nghị Trung tá Hưởng tận dụng tối đa vị trí công tác mới của mình, góp phần tham mưu hiệu quả cho quá trình Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Sau hơn 6 năm chính thức tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, Việt Nam đã cử 180 lượt cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng đi làm nhiệm vụ tại các Phái bộ Nam Sudan, Cộng hoà Trung Phi và Cục Hoạt động hòa bình tại trụ sở LHQ.

Mới đây nhất, sáu sĩ quan đã kết thúc nhiệm kỳ tại MINUSCA và ba sĩ quan kết thúc nhiệm kỳ tại UNMISS.

Tổng kết nhiệm kỳ công tác trong buổi họp sáng nay cho thấy, các sĩ quan Việt Nam đều được các phái bộ đánh giá hoàn thành xuất sắc hoặc hoàn thành tốt và có nhiều mặt xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Biểu dương cũng như đánh giá cao kết quả công tác này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, đây là những thành tích rất đáng tự hào, khẳng định trình độ, năng lực, sự tiến bộ vượt bậc của của các sĩ quan Việt Nam khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Ông cũng đề nghị các sĩ quan từ kinh nghiệm thực tế của mình, tiếp tục có những đóng góp cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, cũng như tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các sĩ quan tới đây sẽ tham gia các hoạt động của LHQ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.