Thêm một cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn Quốc

(PLO)-Trưa 18-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận, thêm một cô dâu người Việt Nam tại Cheongdo, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đã bị người chồng sát hại, ngày 17-12.

Nạn nhân tên là Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 10-5-1987 mang hộ chiếu số NN1629294, quê quán xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng bị chồng là người Hàn Quốc bóp cổ đến chết tại nhà riêng. Sau đó người đàn ông đã gọi điện trình báo cảnh sát địa phương. Người này, đã bị bắt giữ để thẩm vấn. 

Theo ông Dương Chính Chức, Tham tán, Trưởng phòng Lãnh sự và Bảo hộ Công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán đã phối hợp với Cảnh sát huyện Cheongdo, các Cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc và cử đại diện xuống hiện trường nắm tình hình.

Thông tin ban đầu, chị Phượng đã bị chồng là ông Lee Cheong Su bóp cổ sát hại lúc 21 giờ ngày 16-12-2014 tại nhà. Trước đó chị Phượng kết hôn với ông Lee Cheong Su (42 tuổi) vào tháng 01-2006, và sinh sống tại Hàn Quốc cùng gia đình gồm bố mẹ chồng, con riêng của chồng nhưng chưa có con chung. Cảnh sát địa phương cho biết, nguyên nhân dẫn khiến chị Phượng bị sát hại là do gia đình bất hòa, xảy ra cãi vã sau đó người chồng đã bóp cổ vợ cho đến chết.

Chị Phượng là con gái thứ ba trong gia đình có bốn chị em gái và 1 em trai, trong đó có ba người lấy chồng và hiện đang cư trú tại Hàn Quốc.  Hiện tại mẹ ruột của chị cũng đang sinh sống tại Hàn Quốc, bố chị Phượng là ông Nguyễn Đức Khoa, địa chỉ cư trú tại thôn Lãi Sơn, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.  Dự kiến ông Khoa sẽ sớm sang Hàn Quốc lo hậu sự cho con.

Đại sứ quán HQ đang hỗ trợ gia đình chị Phượng các thủ tục cần thiết để lo hậu sự và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cái chết nạn nhân.

Cùng với đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công hàm tới Bộ Phụ nữ và Gia đình HQ, đồng gửi các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc ( Phủ Tổng thống, Văn phòng Chủ tịch Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Văn phòng tỉnh Gyeongsangbuk) để thông  báo và yêu cầu có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Trước đó, ngày 30-11 một cô dâu người Việt Nam quê Tiền Giang đã bị một người Hàn Quốc sát hại tại một khách sạn trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Trước khi sự việc xảy ra, nạn đã từng kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc, nhưng sau đó đã ly hôn. 


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.