Thêm 4 xã phường tại Bình Dương thành 'vùng xanh', người dân được ra đường

(PLO)- TP Thuận An là địa phương thứ 6 của Bình Dương được công bố “vùng xanh”. Tuy nhiên, địa phương này chỉ có bốn xã phường đủ điều kiện là “vùng xanh”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Thuận An (Bình Dương) cho biết bốn xã phường là An Sơn, Hưng Định, Bình Nhâm và Vĩnh Phú của địa phương này đã đủ điều kiện trở thành “vùng xanh”.

Phường Vĩnh Phú giáp ranh với TP.HCM - cửa ngõ vào Bình Dương nhưng đã kiểm soát dịch bệnh khá tốt. Ảnh: LÊ ÁNH

Cũng theo ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Thuận An, ba phường là Lái Thiêu, An Thạnh và Bình Chuẩn đang phấn đấu đến ngày 15-9 sẽ đủ các điều kiện trở thành “vùng xanh”.

Ba phường thuộc “vùng đỏ” là Bình Hòa, Thuận Giao và An Phú sẽ tiếp tục truy quét F0 từng bước thu hẹp “vùng đỏ” mở rộng “vùng xanh”.

Riêng bốn phường đủ điều kiện là “vùng xanh” tại TP Thuận An cũng được phép ra đường như các điều kiện của TP Thủ Dầu Một được công bố “vùng xanh” hôm 11-9.

Cụ thể, người dân được phép lưu thông trong địa bàn phường nhưng phải tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày. Chính quyền địa phương khuyến cáo người già, người có bệnh nên và trẻ em không ra đường khi không thật sự cần thiết.

Các cơ sở kinh doanh thức ăn, bán các thực phẩm thiết yếu được phép mở cửa nhưng chỉ bán mang về và phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch. Các chợ truyền thống vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động, trừ chợ An Sơn. Vẫn hạn chế lưu thông từ khung giờ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Các chốt liên phường, xã và liên huyện, thị, thành phố vẫn kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân.

TP Thuận An có khoảng hơn 600.000 người, là một trong ba địa phương có số ca nhiễm cao nhất tỉnh Bình Dương. Toàn thành phố có hơn 37.000 trường hợp nhiễm COVID-19. Đã có 371 ca nhiễm tử vong.

Thêm 4 xã phường tại Bình Dương thành 'vùng xanh', người dân được ra đường ảnh 2
Các phường còn lại của TP Thuận An đang tiếp tục truy quét F0 để sớm trở thành "vùng xanh". Ảnh: LÊ ÁNH

Hiện nay, địa phương này đang điều trị cho cho 360 ca nhiễm (214 ca diễn biến nặng).

Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn theo quy định tổng số tiền gần 318 tỉ đồng.

Đã tiêm vaccine cho hơn 452.000 liều (hơn 444 mũi 1 và hơn 7.700 mũi 2).

Trừ 4 phường của TP Thuận An, toàn tỉnh Bình Dương có 5 địa phương đã công bố “vùng xanh” trước đó gồm: huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng, huyện Bắc Tân Uyên và TP Thủ Dầu Một.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.