Thêm 2 người trong đường dây ‘bảo kê’ chợ đầu mối hoa quả bị bắt

(PLO)- Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm hai bị can trong đường dây “bảo kê” chợ đầu mối hoa quả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin về kết quả đấu tranh mở rộng vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại khu vực Chợ Mía thuộc xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang.

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt tạm giam thêm hai bị can Lê Hữu Cường (40 tuổi) và Đào Tùng Long (18 tuổi, cùng trú TP Bắc Giang) về tội danh trên.

Hai bị can Lê Hữu Cường và Đào Tùng Long. Ảnh: CA

Hai bị can Lê Hữu Cường và Đào Tùng Long. Ảnh: CA

Theo công an, từ năm 2020 đến cuối năm 2021, Cường và Long hoạt động tích cực trong băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Nhận cầm đầu (hiện đang trốn truy nã).

Với thủ đoạn “núp bóng” doanh nghiệp, lợi dụng danh nghĩa là thành viên Ban Quản lý Chợ Mía, hai bị can trực tiếp đe dọa, đánh các lái xe hoặc gây sức ép bằng cách dùng ô tô chặn xe của các tiểu thương khi đến chợ buôn bán, buộc các bị hại phải nộp tiền thì mới được yên ổn làm ăn.

Liên quan đến vụ án này, hồi tháng 8-2022, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố năm bị can về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm này gồm Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi, có một tiền án về tội giết người, vừa chấp hành xong án phạt tù năm 2021), Trần Quốc Hưng (39 tuổi), Đào Văn Tùng (31 tuổi), Trịnh Quốc Trung (22 tuổi) và Nguyễn Văn Nhận (42 tuổi, cùng trú tại Bắc Giang).

Trong số trên, Nhận được xác định có vai trò cầm đầu. Hiện bị can này đã bỏ trốn nên cơ quan công an phát lệnh truy nã, tổ chức truy bắt.

Nguyễn Văn Nhận, người cầm đầu băng nhóm. Ảnh: CA
Nguyễn Văn Nhận, người cầm đầu băng nhóm. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện băng nhóm núp bóng doanh nghiệp để hoạt động “bảo kê”, thu tiền của các tiểu thương kinh doanh và lái xe ô tô tại khu vực Chợ Mía (chợ đầu mối hoa quả), địa chỉ tại xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang.

Băng nhóm trên gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tháng 4-2022, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Hôm 9-8, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh với nòng cốt là Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ bốn nghi phạm là Khánh, Hưng, Tùng và Trung.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm này, công an thu giữ nhiều điện thoại di động, xe mô tô, tiền mặt, cùng nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra tiếp tục xác định Nguyễn Văn Nhận là đối tượng cầm đầu băng nhóm.

Tài liệu điều tra cho thấy, bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa Ban Quản lý Chợ Mía, Nhận chỉ đạo các đối tượng đe dọa và ép các tiểu thương tại khu vực Chợ Mía phải nộp tiền thì mới được yên ổn làm ăn, qua đó cưỡng đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bắc Giang thông báo và đề nghị những ai là bị hại của nhóm bị can thì đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Chu Bá Huy (số điện thoại: 0912.236.016).

Những cá nhân, tổ chức đến trình báo đều được giữ bí mật, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra khuyến cáo đối với người bị hại, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong vụ án trên không được ký khống vào bất kỳ văn bản nào với Ban Quản lý Chợ Mía và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Hoàng Gia Phát - đây được xem là hành vi cản trở điều tra, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.